|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Xuân Thiện đề xuất xây siêu tổ hợp cảng nước sâu và đô thị 132.600 ha tại Cần Thơ

11:05 | 16/06/2026
Chia sẻ
Tập đoàn Xuân Thiện vừa đề xuất triển khai tổ hợp cảng nước sâu, công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch quy mô 132.600 ha tại khu vực Trần Đề - Cù Lao Dung, TP Cần Thơ, tiếp tục mở rộng chuỗi siêu dự án ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Cần Thơ thông tin tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ vào chiều ngày 12/6, Tập đoàn Xuân Thiện đã đề xuất chi tiết về việc triển khai Tổ hợp cảng nước sâu, công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, tổ hợp dự án dự kiến có tổng diện tích khoảng 132.600 ha, bao gồm khu cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ, khu nông nghiệp và khu năng lượng tái tạo. Hạt nhân của tổ hợp là dự án lấn biển dự kiến triển khai tại khu vực Trần Đề - Cù Lao Dung.

Trong đó, Tập đoàn Xuân Thiện định hướng phát triển cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa cho Khu kinh tế Trần Đề và các khu vực lân cận.

Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics chiến lược của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần kết nối trực tiếp chuỗi cung ứng quốc tế và giảm phụ thuộc vào hệ thống cảng trung chuyển hiện nay.

Bên cạnh hạ tầng cảng biển, nhà đầu tư cũng đề xuất phát triển hệ sinh thái công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, dịch vụ và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, tổ hợp sẽ được nghiên cứu kết hợp với dự án điện gió ngoài khơi nhằm cung cấp điện cho hoạt động sản xuất, vận hành của toàn dự án, đồng thời bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia.

Ôông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho rằng đây là dự án có quy mô rất lớn và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của khu vực. Lãnh đạo thành phố ghi nhận tâm huyết của Tập đoàn Xuân Thiện trong việc nghiên cứu ý tưởng đầu tư và khẳng định địa phương đặc biệt quan tâm đến đề xuất này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thiện ý tưởng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong tháng 6. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Xuân Thiện tiếp tục đồng hành cùng địa phương, chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương nhằm thúc đẩy quá trình nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Nếu được chấp thuận triển khai, đây có thể trở thành một trong những tổ hợp cảng biển - công nghiệp - đô thị có quy mô lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển trung tâm logistics và kinh tế biển của vùng trong giai đoạn tới.

Sơ đồ tổ hợp dự án triển khai tại Trần Đề theo đề xuất của Tập đoàn Xuân thiện. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP Cần Thơ).

Trước đó vào tháng 2, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về việc đề xuất đầu tư tổ hợp dự án này.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xuân Thiện, cho biết tổ hợp dự án khi đi vào hoạt động ổn định sẽ đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách, giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương. 

Theo đề xuất của nhà đầu tư, hạt nhân của tổ hợp là dự án lấn biển với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển.

Bên trong tổ hợp, Xuân Thiện định hướng phát triển tổ hợp luyện thép với công suất khoảng 15 triệu tấn mỗi năm, bao gồm các nhà máy sản xuất thép thanh dây, thép tấm và thép cuộn cán nóng, triển khai theo nhiều giai đoạn trong thời gian từ 36 - 60 tháng.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn đề xuất xây dựng nhà máy đóng tàu trọng tải dưới 70.000 DWT, nhà máy sản xuất thiết bị điện gió và vùng nguyên liệu mía cơ giới hóa hơn 51.800 ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn mỗi năm.

Đáng chú ý, cảng biển nước sâu trong tổ hợp được thiết kế tiếp nhận tàu có tải trọng đến 250.000 DWT, hướng tới vai trò trung tâm logistics chiến lược của Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề và các khu vực lân cận.

Song song với đó, Xuân Thiện cũng đề xuất phát triển dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW trên diện tích nghiên cứu khoảng 1.900 km2 nhằm cung cấp điện cho toàn bộ tổ hợp, đồng thời bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Phía doanh nghiệp cũng đưa ra cam kết "nếu được chấp thuận chủ trương sẽ tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các dự án theo đúng tiến độ, ưu tiên sử dụng lao động địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Trường hợp sau 6 tháng, kể từ khi được giao đất mà không triển khai, doanh nghiệp tự nguyện hoàn trả đất và dự án, không kèm theo điều kiện”.

Đề xuất tại Cần Thơ nằm trong chuỗi dự án quy mô lớn mà Tập đoàn Xuân Thiện liên tục trình lên các địa phương khu vực Tây Nam Bộ từ đầu năm 2026 đến nay.

Trước đó, tập đoàn này đã đề xuất Tổ hợp hạ tầng khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng với tổng vốn khoảng 80.000 tỷ đồng tại Vĩnh Long. Dự án được nghiên cứu trên quỹ đất khoảng 101.800 ha, hình thành từ phương án lấn biển khu vực từ cửa Định An đến cửa Đại. Tập đoàn cũng đề xuất phát triển điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 40.000 MW.

Tại Cà Mau, Xuân Thiện đề xuất tổ hợp khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị, du lịch, dịch vụ hậu cần cảng và năng lượng với diện tích nghiên cứu khoảng 276.500 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 260.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, kết hợp công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics cảng biển và năng lượng tái tạo.

Hồng Vịnh

Hơn 166.000 tỷ đồng tiền gửi doanh nghiệp rời hệ thống ngân hàng
Hơn 166.000 tỷ đồng tiền gửi của doanh nghiệp được rút khỏi hệ thống ngân hàng trong quý I, trong bối cảnh dòng vốn của nền kinh tế vẫn luân chuyển chậm.