|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xem xét rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử Quốc hội

22:28 | 14/05/2021
Chia sẻ
Hội đồng Bầu cử quốc gia đang xem xét rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ra khỏi danh sách ứng viên do có liên quan tới vụ án hình sự tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Theo báo Thanh Niên, ngày 14/5, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận thông tin Hội đồng Bầu cử quốc gia đang thực hiện quy trình xem xét rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ra khỏi danh sách ứng viên.

Xem xét rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. (Ảnh: Thanh Niên).

Ông Nguyễn Quang Tuấn được cho là có liên quan tới vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại nới ông Tuấn từng làm giám đốc là Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

"Việc này đang được xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Khi nào có nghị quyết sẽ thông tin cho báo chí.", ông Cường cho biết.

Hôm 27/4, tại họp báo công bố danh sách những người ứng cử Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, trong văn bản trả lời Hội đồng Bầu cử quốc gia, "Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan" vụ việc đang điều tra ở Bệnh viện Tim Hà Nội.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với nguyên Phó Giám đốc và 6 cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội.

Các bị can đã có hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, đồng thời gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1967, hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, đại biểu Quốc hội hóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Ông Tuấn giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2012. Tới tháng 3/2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Trong danh sách những người ứng cử Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Quang Tuấn ứng cử ở đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn (Hà Nội).

Như Ngọc