|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Xe đạp Thống Nhất bắt trend siêu anh hùng, ra mắt phiên bản giới hạn, giá hơn 4 triệu đồng

10:10 | 17/07/2023
Chia sẻ
Phiên bản xe đạp Thống Nhất lấy cảm hứng từ nhân vật siêu anh hùng của DC.

Đầu tháng 7, Xe đạp Thống Nhất đã giới thiệu phiên bản giới hạn mẫu xe The Flash, lấy cảm hứng từ nhân vật siêu anh hùng của DC trong bộ phim cùng tên đang chiếu tại Việt Nam. Xe có màu chủ đạo là đỏ, hoạ tiết đen vàng, với hình ảnh nhân vật The Flash trên thân xe.

Xe sử dụng khung sườn thép, phanh đĩa trước và sau, cỡ bánh xe 700x32C, bộ chuyển động LTWOO A2 1x7 (dĩa 1 tầng, líp 7 tầng).

Theo thông tin trên website, chỉ có 200 xe được mở bán trong đợt này. Trong đó, Thống Nhất cho đặt xe từ 5-10/7, và dự kiến trả hàng từ 10/7. Mẫu xe đặc biệt có giá bán hơn 4 triệu đồng.

Thời gian gần đây thị trường xe đạp tại Việt Nam có dấu hiệu sôi động trở lại. Sau dịch COVID-19 đã có nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực bán lẻ xe đạp, mở chuỗi bán hàng như Thế Giới Di Động, Vòng Xanh,… Tuy nhiên, các mẫu xe đang bán tại Việt Nam phần lớn đều đến từ các doanh nghiệp ngoại, hiếm công ty tự sản xuất như Thống Nhất.

Mới đây, VinFast - công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng tham gia thị trường này với 3 mẫu xe đạp điện. Giá bán và thời gian đặt hàng vẫn chưa được VinFast công bố.

Theo dữ liệu từ Xe đạp Thống Nhất, cơn sốt xe đạp bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2020 và kéo dài cho đến nay vẫn chưa ngừng lại. Có thời điểm một số cửa hàng bán xe đạp tăng trưởng doanh số từ 200% đến 300% so với năm 2019.

Đại diện CTCP Thống Nhất Hà Nội cho biết, tốc độ tăng trưởng trung bình trong bốn năm trở lại đây là khoảng 50%/ năm. Dịch COVID-19 đã tạo ra nhu cầu của người tiêu dùng với loại “phương tiện xanh” này.

Ông Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc Kinh doanh Xe đạp Thống Nhất cho biết thị trường Việt Nam hiện nay được đánh giá là rất tiềm năng, đặc biệt sau đại dịch COVID-19.

“Theo báo cáo khảo sát của xe đạp Thống Nhất, năm 2020, doanh số bán xe ngoài thị trường vào khoảng 3 triệu xe với doanh thu trên 6.000 tỷ đồng. Doanh thu về linh, phụ kiện và dịch vụ dao động khoảng gần 1.000 tỉ. Ước tính trong năm 2021 tăng trưởng khoảng 50% so với cùng kỳ”, ông Linh chia sẻ.

Theo Thống Nhất, giá xe đạp tăng khoảng từ 10% đến 20%, xong nhiều người vẫn sẵn sàng chi khoảng vài triệu cho đến chục triệu đồng để sở hữu một chiếc xe đạp. 

Tại Xe đạp Thống Nhất, các dòng xe được phân chia làm ba phân khúc: xe trẻ em (1,5 triệu - 1,8 triệu đồng/chiếc), xe đạp phổ thông (2 triệu - 2,2 triệu đồng/chiếc), xe đạp thể thao (2,8 triệu đồng - 3,2 triệu đồng/chiếc). Riêng thị trường phân khúc xe cao cấp với giá trên 10 triệu đồng cũng hấp dẫn người mua.

Trong khi đó, theo báo cáo của Statista, doanh thu từ mảng xe đạp tại Việt Nam dự kiến cán mốc 295,8 triệu USD vào năm 2023. Doanh thu dự kiến ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2023 – 2027 là 5,88%, dẫn đến việc thị trường xe đạp Việt Nam có thể ghi nhận doanh thu đạt mức 371,8 triệu USD vào năm 2027.

Trong khi đó, xét về doanh số, Statista dự đoán doanh số bán xe đạp tại Việt Nam vào năm 2027 sẽ đạt mức 2,49 triệu chiếc. Ngoài ra, doanh số bán xe đạp hàng năm tại Việt Nam, theo dự đoán của Statista, luôn duy trì ở mức trên 2 triệu chiếc mỗi năm và tăng trưởng đều qua từng năm trong giai đoạn 2023 – 2027.

Đức Huy