|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xăng dầu chịu áp lực tăng giá vào hôm nay

06:57 | 05/06/2017
Chia sẻ
Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng trong nước có thể tăng 100-300 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh ngày hôm nay. 

5/6 là thời điểm giá bán lẻ xăng dầu trong nước tới kỳ điều chỉnh. Theo các doanh nghiệp đầu mối phía Bắc, trước diễn biến giá nhập khẩu những ngày qua, hiện giá bán mỗi lít xăng ra thị trường đang thấp hơn giá thành khoảng 300 đồng.

Dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố cũng cho thấy, bình quân mỗi thùng xăng RON 92 ở quanh mức 63 USD, tăng gần 2 USD một thùng so với giá bình quân chu kỳ trước (ngày 20/5). Điều này khiến giá bán lẻ chịu áp lực tăng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay.

xang dau chiu ap luc tang gia vao hom nay

Tuy nhiên, nhà điều hành vẫn còn nguồn Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi mà mức chi quỹ hầu hết đã được đưa về mức 0 đồng trong 2 kỳ điều hành trước (ngày 5/5 và 20/5), trong khi vẫn đều đặn trích 300 đồng vào giá bán. Ở kỳ điều hành ngày hôm nay, nếu quỹ này được xả, giá bán có thể giữ nguyên.

Kỳ điều hành trước (ngày 20/5), cơ quan quản lý đã quyết định giảm đồng loạt giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu trong nước. Giá xăng giảm 210 đồng mỗi lít, về mức 17.060 đồng một lít. Mặt hàng dầu cũng giảm 6-340 đồng một lít, kg tuỳ loại.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã trải qua 10 kỳ điều hành, trong đó có 3 kỳ liên tiếp mặt hàng này giảm giá.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa diễn ra, Thứ trưởng Công Thương - Đỗ Thắng Hải đánh giá, việc điều hành Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị định 83, phát huy hiệu quả khi phần nào tránh cú sốc cho người tiêu dùng trước sự tăng giá đột ngột. Tuy vậy, trước việc quỹ vẫn còn một số hạn chế, ông Hải bày tỏ quan điểm cá nhân cho rằng nên dần bỏ quỹ này, để giá cả dần diễn biến đồng điệu với thị trường.

Anh Minh

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?