|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Vua thép' Trần Đình Long tiếp tục lọt top 900 người giàu nhất thế giới

08:46 | 05/03/2022
Chia sẻ
Khối tài sản tăng mạnh trong nhiều ngày qua đã đưa vị trí của nhiều tỷ phú Việt Nam lên cao trong bảng xếp hạng của Forbes.

Chỉ vài ngày sau khi có lần đầu tiên lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, vị trị của tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục vươn cao, lọt top 900 người giàu nhất. 

Giá trị tài sản ròng của ông Trần Đình Long đã tăng hơn 200 triệu USD. Với khối tài sản 3,4 tỷ USD, vị doanh nhân người Việt đứng thứ 892 thế giới và là người giàu thứ hai Việt Nam. 

Trong khi đó, ở vị trí giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup hiện đang đứng thứ 422 trong bảng xếp hạng của Forbes với 6,2 tỷ USD tài sản ròng.

Tỷ phú Trần Đình Long lọt top 900 người giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Thêm nhiều người Việt lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới. (Nguồn: Forbes).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO VietJet Air) với tài sản ròng 3,1 tỷ USD và đứng thứ 987 toàn cầu, lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới. Như vậy, Việt Nam hiện có 3 người lọt đứng trong top 1.000 người giàu nhất thế giới của Forbes.

Những tỷ phú còn lại của Việt Nam xuất hiện trong danh sách lần lượt là ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) với 2,6 tỷ USD, đứng thứ 1212 toàn cầu.

Ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) sở hữu 2,1 tỷ USD tài sản ròng, đứng thứ 1453 và ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco) đứng thứ 1860 toàn cầu, với 1,6 tỷ USD. Tổng tài sản ròng của các tỷ phú Việt Nam hiện là 19 tỷ USD.

Phần lớn số tài sản tăng thêm của ông Long ít ngày qua đến từ đà tăng của cổ phiếu HPG trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, thị giá cổ phiếu này đến cuối ngày 4/3 đóng cửa ở mức 49.800 đồng/đơn vị, tăng 6,2% so với ngày 1/3. Với hơn 35% vốn nắm giữ tại Hòa Phát, tài sản từ chứng khoán của ông Long và gia đình đã tăng hơn 4.100 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Hiện với vốn hóa Tập đoàn Hòa Phát đạt trên 222.750 tỷ đồng, riêng số tài sản từ cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp này của ông Long và người thân đã đạt khoảng 78.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,4 tỷ USD quy đổi.

Doanh Chính

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.