|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vụ Sở có 44 cán bộ, 2 nhân viên: Hàng chục phó phòng phả \"trả\" lại chức

20:33 | 29/11/2016
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Nội xác nhận, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương có tới 44/46 nhân sự cán bộ là sai, các cán bộ 'thừa' sẽ rút lui khỏi chức phó phòng theo quy định.
vu so co 4446 can bo cac pho phong thua se tra lai chuc
Trụ sở Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương.

Đó là câu trả lời báo chí của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 vào chiều 29/11.

Về việc bổ nhiệm 44 chức danh lãnh đạo ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, vị Thứ trưởng khẳng định tính chính xác của thông tin mà báo chí phản ảnh, cơ quan có 46 người thì 44 người có chức vụ từ phó phòng trở lên. Và như vậy, theo Thứ trưởng Cường việc bổ nhiệm này sai quy định.

Ông cho biết, UBND tỉnh Hải Dương chưa có quy định về số lượng cấp phó phòng, nhưng theo quy định chung, ngoài 4 vị trí lãnh đạo, Sở chỉ được tối đa thêm 27 người giữa chức Trưởng, Phó phòng, lãnh đạo Sở.

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chấn chỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chấn chỉnh việc sai phạm. "Những người thừa sẽ xin tự rút khỏi vị trí phó phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương sẽ chỉ còn 27 cán bộ phó phòng", Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ, Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, để tồn tại sự việc 44/46 cán bộ như vậy là không thể chấp nhận được. Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành sớm việc báo cáo thanh tra vụ việc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về công tác tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng khẳng định, Chính phủ sẽ xây dựng cụ thể cơ chế để kiểm soát quyền lực, kiểm soát công tác cán bộ. Theo đó sẽ xây dựng bộ máy của các bộ ngành địa phương theo hướng tinh giản bộ máy, giảm biên chế.

Thái Hoàng

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).