|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch TP Hà Nội, nguyên Đại sứ Việt Nam ở Nhật Bản

20:12 | 22/12/2022
Chia sẻ
Hôm nay 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu trong đại dịch COVID-19.

Ba bị can từ trái sang phải: Chử Xuân Dũng, Vũ Hồng Nam, Phạm Bích Hằng. (Ảnh: Website Bộ Công an).

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, ngày hôm nay 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can.

Cụ thể, ông Vũ Hồng Nam, sinh năm 1963, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; và ông Chử Xuân Dũng, sinh năm 1973, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cùng bị bắt về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bà Phạm Bích Hằng, sinh năm 1969, Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Mi Chi, bị bắt về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can nêu trên.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu", tính đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hơn 30 bị can, bao gồm các lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và giám đốc một số doanh nghiệp.

Trong đó, người giữ chức vụ cao nhất tại thời điểm bị bắt là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ Thủ tướng thường trực.

Cùng trong tháng 12 này, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can  Vũ Hồng Quang - Phó trưởng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam; Vũ Ngọc Minh - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola; Lý Tiến Hùng - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) ngày 20 - 21/12 vừa qua, UBKTTW đã quyết định thi hành kỷ luật:

- Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

- Cảnh cáo Đảng ủy Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

- Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Hồng Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

- Cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia.

- Cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

- Khiển trách các ông: Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (người vừa bị bắt hôm nay 22/12).

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, từng cho biết một chuyến bay giải cứu “combo” bao gồm cả vé máy bay và phòng cách ly có lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng sau khi đã trừ đi các loại chi phí, tổng cộng có gần 2.000 chuyến bay, tương ứng tổng lợi nhuận gần 4.000 tỷ đồng. 

Song Ngọc