Trong 5 tháng đầu năm nay, nguồn tiền đầu tư của Trung Quốc đổ vào thị trường Mỹ đã lao dốc 92% trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới không ngừng leo thang.
Mỹ là quốc gia nhận vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất từ Trung Quốc trong năm 2017 với các dự án đầu tư mới và thương vụ mua lại có tổng trị giá lên đến 45 tỷ USD.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?