Dù dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế-xã hội dần phục hồi nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn vẫn “ì ạch” so với kế hoạch, với nhiều tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân thấp.
Liên quan đến vốn đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, vốn đầu tư công hiện nay đã phân cấp cơ bản đầy đủ, từ lựa chọn dự án, lập dự án, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh vốn, giao vốn, tổ chức đấu thầu giải phóng mặt bằng.
Thủ tướng đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo giải ngân cho các dự án đường cao tốc, từ giải phóng mặt bằng, đến việc cung cấp nguyên vật liệu…, những chỉ đạo như vậy là rất kịp thời và cần thiết.
Đại diện Bộ GTVT cho biết, dự kiến đến hết tháng 4, các đơn vị của Bộ GTVT giải ngân được 10.858 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm. Trong đó, riêng tháng 4, Bộ dự kiến giải ngân được 4.011 tỷ đồng, vượt kế hoạch đăng ký khoảng 507 tỷ đồng.
UBND TP HCM giao Kho bạc Nhà nước TP chỉ đạo hệ thống thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 4 ngày làm việc, rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với từng dự án.
Ninh Bình cam kết giải ngân toàn bộ 3.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm nay (hiện đã giải ngân được 72%), thậm chí sẽ xong trước tháng 10. Tỉnh này cho biết, nếu được điều chuyển thêm vốn, tỉnh cũng sẽ giải ngân hiệu quả.
Để tái cơ cấu không phải nói chung chung, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ KH-ĐT hoàn thiện khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020.
ĐBQH Nguyễn Anh Trí lấy dự án nạo vét sông Sào Khê, Ninh Bình làm ví dụ cho việc dự án đầu tư công nước ta đang tồn tại hiện tượng "đầu chuột đuôi voi" khi dự án này điều chỉnh vốn từ 72 tỷ đồng lên gần 2.600 tỷ đồng.
Tiền nằm trong két, dự án đói vốn, tăng trưởng GDP không cao... trong khi đầu tư công vẫn cứ ì ạch giải ngân. Nghịch lý này đã kéo dài nhiều năm nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm.
Xác định khả năng cân đối nguồn vốn và tính chất cấp bách của từng dự án, TPHCM lên kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tập trung vào 5 lĩnh vực quan trọng, gồm giao thông, giảm ngập và phòng chống lụt bão, môi trường, giáo dục, y tế.
Viglacera là doanh nghiệp khu công nghiệp hiếm hoi báo lợi nhuận tăng trưởng trong quý đầu năm. Các đơn vị còn lại như Kinh Bắc, IDICO, Sonadezi, Becamex IDC đều ghi nhận kết quả giảm.