|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Vợ Phó Tổng Giám đốc CC1 ước thu hơn trăm tỷ từ bán cổ phiếu

17:29 | 17/06/2024
Chia sẻ
Ước tính bà Trần Thị Quỳnh Như thu về số tiền khoảng 146 tỷ đồng sau khi thoái 10,5 triệu cp CC1.

Bà Trần Thị Quỳnh Như báo cáo đã bán 10,5 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (Mã: CC1) trong số 11 triệu cp đăng ký giao dịch (chiếm 95%). Lý do không hoàn tất giao dịch là giá không đạt thỏa thuận.

Giao dịch thực hiện ngày 10/6. Trong phiên 10/6, CC1 ghi nhận khối lượng thỏa thuận 11,6 triệu cp, tương ứng với giá trị gần 162 tỷ đồng. Chiếu theo giá bình quân 13.900 đồng/cp, bà Quỳnh Như thu về số tiền khoảng 146 tỷ đồng, đồng thời hạ sở hữu xuống 5,5 triệu cp, tương ứng với 1,54% vốn.

Bà Quỳnh Như là vợ ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc CC1. Cá nhân ông Ngọc không nắm giữ cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu CC1 đi ngang qua một quý gần nhất, kết phiên 17/6 tại 15.100 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 17.000 cp.

Về tình hình hoạt động, ngày 6/6, hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 9%, tương ứng với phát hành hơn 32 triệu cp. Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu trong quý III. Ngày chốt danh sách cổ đông chưa được thông báo.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu thuần hợp nhất 11.600 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất 590 tỷ đồng, gấp khoảng hai lần so với thực hiện 2023. Nếu hoàn thành, đây là kết quả cao kỷ lục từ khi được giao dịch trên thị trường UPCoM vào năm 2017.

Bên cạnh phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu nêu trên, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.585 tỷ đồng lên 5.907 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu, ban lãnh đạo CC1 dự báo 2024 là một năm đầy triển vọng, thị trường chứng khoán được có thể dần phục hồi vào nửa cuối 2024. Tận dụng các lợi thế, việc chuyển sàn trong năm nay sẽ tạo ra nhiều cơ hội và triển vọng cho công ty.

"Việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE có thể giúp doanh nghiệp minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Việc chờ đến năm 2024 giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để chuẩn bị và đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện khi chuyển sàn”, lãnh đạo CC1 nhận định.

Xuân Nghĩa