Chứng khoán Rồng Việt tin rằng kết quả kinh doanh quý II tiếp tục tích cực theo xu hướng của tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần từ cuối quý I/2024. VN-Index được kỳ vọng sẽ giao dịch trong biên độ 1.240 - 1.320 trong tháng 7.
VN-Index được kỳ vọng sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng lên đến 1.350 – 1.380 trong nửa cuối năm, được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ của tăng trưởng thu nhập thị trường, môi trường lãi suất thấp, và sự cắt giảm lãi suất đáng kỳ vọng hơn của Fed.
VN-Index có nhịp tăng 4 phiên liên tục với mức hồi phục gần 35 điểm. Tuy nhiên, điểm số được nâng đỡ chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu trụ. Dòng tiền cũng duy trì trạng thái thận trọng và chưa có sự lan tỏa ở các nhóm ngành.
Điểm sáng trong phiên chiều đến từ nỗ lực dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn. Giao dịch khởi sắc của các bluechips giúp VN-Index kết phiên xanh hơn 7 điểm, nối dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ 3 liên tiếp.
VN-Index tiếp tục vút cao trong phiên chiều nhờ nỗ lực hồi phục đồng thuận của các nhóm ngành. Sàn HOSE ghi nhận số mã tăng giá áp đảo với 296 mã trong khi có 109 mã giảm giá và 77 mã đứng giá tham chiếu.
Điểm nhấn của thị trường phiên chiều nay đến từ lực kéo sau 14h15 giúp các nhóm ngành đồng loạt lấy lại sắc xanh. VN-Index đóng cửa cao nhất phiên, thành công lấy lại mốc 1.250 điểm.
Dòng tiền giao dịch chậm trong phiên hôm nay với tổng giá trị giao dịch ghi nhận hơn 16.925 tỷ đồng, tương đương gần 685 triệu cổ phiếu được mua bán trong phiên hôm nay.
VN-Index về cuối phiên chiều có hồi phục nhưng chưa có sự lan tỏa trên toàn thị trường. Độ rộng thị trường ghi nhận 432 mã tăng giá, 425 mã giảm giá và 236 mã đứng giá tham chiếu.
Trong bối cảnh thị trường giao dịch phân hóa, cổ phiếu cảng biển đồng loạt hút tiền với HAH tăng trần lên 44.200 đồng/cp, cùng với VOS xanh 4,6% đạt 19.350 đồng/cp, VSC (+3,3%), CLL (+1,6%), GMD (+1,2%), VNL (+1,2%), SGP (+1,2%), …
Áp lực bán xuất hiện về cuối phiên khiến thị trường đỏ lửa và VN-Index lại thủng mốc 1.260 điểm. Về thanh khoản, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,4 tỷ đơn vị, tương đương tổng giá trị đạt 35.925 tỷ đồng.
Trong phiên các quỹ ETF cơ cấu danh mục, các cổ phiếu lớn tỏ ra đuối sức. Nhìn chung, VN-Index có thêm một phiên neo trên ngưỡng MA20 với xu hướng phân hóa chi phối thị trường.
Sau pha hồi phục cuối phiên trước, cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường phiên sáng nay. Do ảnh hưởng của vốn hóa, TCB hiện đang là công thần lớn nhất thị trường với mức đóng góp gần 1 điểm cho VN-Index.
Sau các pha biến động giằng co, VN-Index chốt phiên hôm nay tăng nhẹ trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng". Thị trường phục hồi thành công nhờ lực kéo từ nhóm bluechips.
Tổng Bí thư nhắc tới việc thành lập "Quỹ nhà ở quốc gia" để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn, là một giải pháp thúc đẩy đô thị trở thành động lực tăng trưởng quốc gia.