Thị trường chứng khoán phiên 22/10 diễn biến tích cực với sắc xanh được ghi nhận tại tất cả các chỉ số, trong đó động lực chủ yếu từ nhóm ngân hàng và các bluechips SAB, VJC, HPG, PNJ, GMD, NVL, GAS.
Các nhóm cổ phiếu tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo thông tin lợi nhuận quí III của từng doanh nghiệp cụ thể. Thị trường tiếp tục dao động theo hướng đi ngang tích lũy với các nhịp tăng giảm đan xen trong vùng 978 - 998 điểm trong ngắn hạn.
Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần giảm điểm sau khi kết quả kinh doanh quí III đã dần hé lộ, điểm nhấn thị trường tập trung tại các cổ phiếu đang có những câu chuyện riêng như HAX, FLC, SDI.
Thất bại với nhận định VN-Index lên 1.400 điểm vào đầu tháng 3/2018, Pyn Elite Fund tiếp tục nâng mục tiêu VN-Index đạt 1.800 điểm vào năm 2022. Quĩ ngoại này kì vọng vào việc Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong ba năm tiếp theo.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có sự suy yếu trong khi chưa có nhóm khác dẫn dắt. Đây vẫn là giai đoạn thử thách sự kiên trì của nhà đầu tư khi thị trường đi vào vùng hội tụ, dao động hẹp, xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn.
Thị trường chứng khoán phiên 18/10 tiếp tục diễn biến theo kịch bản của các phiên trước khi khởi sắc trong phiên sáng, tuy nhiên lại quay đầu giảm điểm trong phiên chiều.
Thị trường chứng khoán phiên 17/10 tiếp tục rung lắc mạnh do tâm lí thận trọng trước mùa kết quả kinh doanh cùng với lo ngại về cuộc chiến tranh thương mại.
Đây là phiên thứ 4 thị trường dao động nhẹ trên ngưỡng 990 điểm. Với thanh khoản như hiện nay, đây có thể là vùng tích lũy của thị trường để tạo đà bứt phá ngưỡng cản mạnh ở vùng 995 – 1.000 điểm.
VN-Index có thể tích lũy vài phiên ở vùng cản mạnh trước khi bứt phá qua ngưỡng cản tâm lý 1.000 điểm. Bên cạnh đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quí III có thể là nhân tố giúp thị trường thành công ở lần vượt cản này.
VN-Index có khả năng thử thách lại ngưỡng tâm lý 1.000 điểm trong một vài phiên tiếp theo nhưng sự thận trọng từ nhà đầu tư là cần thiết để tránh khỏi các bull trap như đã từng xảy ra trước đó.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.