|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vinatex muốn thoái sạch vốn tại một công ty dệt may hơn 60 năm tuổi

07:42 | 04/07/2022
Chia sẻ
Công ty mà Vinatex muốn bán vốn hiện đang sở hữu hai nhà máy chính với doanh thu cả năm 2020 là gần 664 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 538 triệu đồng.

 Một góc nhà máy Dệt may Liên Phương tại TP Thủ Đức, TP HCM. (Ảnh: Dệt may Liên Phương).

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - Mã: VGT) vừa công bố nghị quyết về việc thoái toàn bộ 4,5 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dệt may Liên Phương, tương ứng 19,15% số cổ phần nắm giữ tại thời điểm cuối năm 2021.

Việc thoái vốn của tập đoàn sẽ được diễn ra theo hình thức chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá với giá khởi điểm là 19.800 đồng/cp. Như vậy lô cổ phần sẽ có giá tối thiểu 89,1 tỷ đồng.

Nếu chào bán không thành công, ban điều hành sẽ báo Hội đồng quản trị (HĐQT) của tập đoàn trước khi bán thỏa thuận. Dự kiến việc chào bán sẽ diễn ra từ quý III tới.

Theo giới thiệu trên website, Dệt may Liên Phương được thành lập từ năm 1960, có tên ban đầu là Kỹ nghệ tơ sợi Liên Phương Công ty - Lysyntex, chuyên sản xuất vải dệt thoi từ sợi tổng hợp (polyester, nylon,…). Giai đoạn 2013 - 2019, công ty tái cơ cấu sản xuất; sáp nhập với Công ty Vinatex ITC và đổi tên thành CTCP Dệt may Liên Phương như hiện tại.

Dệt may Liên Phương hiện sở hữu hai nhà máy chính là Nhà máy may veston VITC Garment (thuộc VITC Garment Co., LTD) với công suất 600.000 bộ/năm và Nhà máy sản suất vải len, công suất 6 triệu m/năm.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài khóa 2020 (diễn ra ngày 6/11/2021) do Dệt may Liên Phương công bố, tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 gần 664 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 538 triệu đồng, trong đó lãi ròng đạt 174 triệu.

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.