Trước đó, Hội đồng quản trị PVV thống nhất để ông Phong tạm thời điều hành và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT ngay sau khi ông Trương Quốc Dũng bị bắt.
Quyết định miễn nhiệm xảy ra chỉ một ngày sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trương Quốc Dũng về các sai phạm liên quan thua lỗ 3.000 tỷ đồng tại PVC.
Kết quả kinh doanh của PVV dưới thời ông Dũng có nhiều giảm sút. Năm 2010, lợi nhuận của PVV lên tới đỉnh cao 19 tỷ đồng, sau đó lỗ liên tiếp vào các năm 2012 - 2013. Tính đến cuối quý II/2016, PVV lỗ lũy kế 146 tỷ đồng.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.