|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vietlott trả thưởng 1.300 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

07:59 | 26/08/2020
Chia sẻ
23 người trúng jackpot với tổng số tiền 600 tỉ đồng và hàng triệu người trúng các giải thưởng khác của Vietlott.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã nộp ngân sách 700 tỉ đồng (gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế, thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng và các khoản nộp ngân sách khác) trong 6 tháng đầu năm 2020.

Ngoài ra, doanh thu của công ty trong 6 tháng đầu năm là 2.300 tỉ đồng và số tiền công ty trả thưởng cho người chơi là 1.300 tỉ đồng. 

Vietlott trả thưởng 1.300 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Vietlott vượt kế hoạch kinh doanh từ đầu năm. Ảnh: Vietlott.

Trong số 1.300 tỉ đồng mà Vietlott trả thưởng, 600 tỉ đồng thuộc về 23 người chơi trúng giải jackpot, trong khi 700 tỉ đồng thuộc về những người chơi trúng giải khác. Số lượng người trúng giải lên đến hàng triệu.

Hiện tại, Vietlott đã nộp ngân sách tại 59/63 tỉnh thành và công ty thông báo họ sẽ tiếp tục mở rộng tại Hậu Giang và Yên Bái trong quí III. Ngoài ra, công ty cũng đang chờ sự chấp thuận của hai tỉnh Đồng Tháp và Cao Bằng để phủ toàn bộ 63 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Theo kế hoạch dự kiến năm 2020 của công ty, Vietlott đặt mục tiêu đạt doanh thu trên 4.000 tỉ đồng và nộp ngân sách 1.200 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã vượt quá nửa kế hoạch dự kiến của Vietlott.

Tiểu Phượng