|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vietcombank cho vay 1.156 tỷ đồng xây tuyến kết nối Phạm Văn Đồng – Gò Dưa

10:38 | 22/04/2017
Chia sẻ
Mới đây, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thủ Thiêm ký kết tài trợ tín dụng Dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc Lộ 1, quận Thủ Đức với Indovinabank và Công ty Cổ phần Văn Phú Bắc Ái. 
 

Dự án theo hình thức đối tác Công tư (Hợp đồng BT) có tổng mức đầu tư 2.765 tỷ đồng.

Trong đó, Vietcombank Thủ Thiêm cho vay 1.156 tỷ đồng, Indovinabank cho vay 300 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng với thời hạn vay 5 năm.

vietcombank cho vay 1156 ty dong xay tuyen ket noi pham van dong go dua
Ông Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Vietcombank Thủ Thiêm (hàng đầu bên trái) và đại diện Indovinabank, Công ty Cổ phần Văn Phú Bắc Ái ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng. (Nguồn: Vietcombank).

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ thúc đẩy sự hình thành và phát triển các kế hoạch chỉnh trang đô thị dọc tuyến Vành đai 2 theo quy hoạch với chức năng là xương sống cho việc mở rộng đô thị thành phố trong tương lai.

Tính đến thời điểm hiện nay, đây là dự án lớn nhất mà Vietcombank Thủ Thiêm tham gia tài trợ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tiến Vũ

Tổng Giám đốc VCBF: Ngành quỹ đã có nhiều ‘món’, nhưng thực khách chưa biết đến ‘nhà hàng’
Theo bà Nguyễn Thị Hằng Nga, ngành quỹ Việt Nam thực tế đã có tương đối đầy đủ các sản phẩm cơ bản, nhưng mức độ nhận biết và hiểu biết của nhà đầu tư vẫn còn hạn chế.