|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

‘Việt Nam đang chậm so với Malaysia, Thái Lan và Campuchia trong nền kinh tế số’

18:27 | 02/05/2019
Chia sẻ
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho biết, trong khu vực có Singapore, Malaysia, Thái Lan đã tuyên bố là quốc gia kinh tế số, thậm chí Campuchia cũng đã tuyên bố. Như vậy, Việt Nam đang chậm so với thế giới và khu vực trong nền kinh tế số.

Có mặt tại Phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế tư nhân diễn ra vào chiều 2/5, ông Nguyễn Trung Chính, Phó Chủ tịch Vinasa, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC, kiêm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, cho biết, phiên hiến kế với chủ đề kinh tế số diễn ra vào sáng 2/5 có sự tham gia của 23 đại biểu với 30 ý kiến.

Theo thống kê của Ngân hàng thế giới, vào năm 2025, kinh tế số sẽ mang lại 23.000 tỉ USD, chiếm khoảng 25% GDP toàn cầu. Ông cho biết, trong khu vực có Singapore, Malaysia, Thái Lan đã tuyên bố là quốc gia kinh tế số, thậm chí Campuchia cũng đã tuyên bố.

Như vậy, Việt Nam đang chậm so với thế giới và khu vực trong nền kinh tế số, ông nhận định.

‘Việt Nam đang chậm so với Malaysia, Thái Lan và Campuchia trong nền kinh tế số’ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Chính, Phó Chủ tịch Vinasa, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC. (Ảnh: Tập đoàn CMC).

Ông Trung Chính cho rằng, kinh tế số là con đường duy nhất để rút ngắn khoảng cách của Việt Nam với các quốc gia phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình.

Vị Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam trình bày ba kiến nghị chính.

Thứ nhất, cần đẩy nhanh hoàn thiện thể chế pháp lí cho kinh tế số phát triển;

Thứ hai, cần nghiên cứu có nên xây dựng Bộ kinh tế số hay Uỷ ban quốc gia điều phối kinh tế số;

Thứ ba, ông kiến nghị Chính phủ nên mạnh dạn bỏ bớt việc và giao việc cho tư nhân.

Với khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia có vị thế trong khu vực, ông kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành "digital hub" (trung tâm kỹ thuật số), và tin rằng các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể biến điều đó thành hiện thực. 

Tuệ An

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.