|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam đã đầu tư khoảng 5 tỉ USD vào Lào với gần 430 dự án

12:05 | 06/01/2020
Chia sẻ
Việt Nam tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào với gần 430 dự án và tổng vốn đầu tư gần 5 tỉ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 vượt mốc 1 tỉ USD, đạt 1,2 tỉ USD, tăng 12,5%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vừa đồng chủ trì kì họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào tại Hà Nội.

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương của hai nước cùng một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư tại Lào.

Việt Nam đã đầu tư khoảng 5 tỉ USD vào Lào với gần 430 dự án - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc họp. Ảnh: VGP news.

Thông tin tại kì họp cho thấy, hợp tác kinh tế của hai nước trong thời gian qua có nhiều tiến triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 vượt mốc 1 tỉ USD, đạt 1,2 tỉ USD, tăng 12,5%. Việt Nam tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào với gần 430 dự án và tổng vốn đầu tư gần 5 tỉ USD. Một số dự án kết nối giao thông chiến lược đang được tích cực triển khai.

Hợp tác giáo dục, đào tạo được đẩy mạnh, số lượng học bổng của Việt Nam cho Lào ngày càng tăng, đưa tổng số lưu học sinh Lào tại Việt Nam lên gần 17.000 người.

Tại kì họp, hai bên cũng nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2020. Trong đó tập trung tiếp tục tăng cường các rụ cột hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; nâng cao tính kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.

Hai bên phối hợp rà soát, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, hạ tầng kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2020 tăng ít nhất 10-15%.

Đồng thời, tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong hợp tác giao thông, năng lượng, quản lí sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên... phối hợp xây dựng chiến lược hợp tác giữa hai nước trong 10 năm tới..

Phía Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Ngay sau Kì họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ kí và trao các văn kiện hợp tác quan trọng.

Trong đó có Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào; Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giáo dục năm 2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Bên cạnh đó còn có Hợp đồng mua bán điện đối với các Nhà máy thủy điện Nặm Kong 2,3 và Nam E-Moun giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH Năng lượng Chạ-lơn Sê-kông; Hợp đồng mua bán điện đối với Nhà máy thủy điện Nặm San 3A và Nặm San 3B thuộc cụm Nhà máy thủy điện Nặm Mô giữa Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tập đoàn Phông-sắp-thạ-vi.

Ngoài ra còn có Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư nghiên cứu phát triển nhà máy điện than 2.000 MW tỉnh Khammouan, Lào giữa Công ty TNHH Quản lý đầu tư xây dựng HT và Công ty TNHH Phát triển điện lực và bất động sản Lạn-xạng, Lào.

K.Hà