|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vicostone tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn

07:59 | 17/12/2019
Chia sẻ
Nhiệm kì Tổng Giám đốc mới của ông Phạm Anh Tuấn sẽ kéo dài ba năm, bắt đầu từ ngày 16/12/2019.

HĐQT Công ty Cổ phần Vicostone (Mã: VCS) vừa thông qua nghị quyết về việc tái bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn làm Tổng Giám đốc công ty trong thời gian ba năm kể từ ngày 16/12/2019. Trong nhiệm kì trước, ông Tuấn bắt đầu làm Tổng Giám đốc Vicostone từ ngày 15/12/2016, nhiệm kì ba năm của ông vừa kết thúc vào ngày 15/12 vừa qua.

Ông Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1981), là Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử và Tổ hợp. Ông bắt đầu làm việc tại Vicostone từ năm 2005, khi còn là thành viên của Vinaconex. Trong thời gian làm việc tại công ty, ông Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí như Trưởng phòng công nghệ, Giám đốc Trung tâm R&D, Phó Tổng Giám đốc.

Hiện, ông Tuấn đang là thành viên HĐQT của Vicostone. Ngoài ra, ông cũng là Phó Tổng Giám đốc CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A - công ty mẹ của Vicostone.

vcs

Sản phẩm đá thạch anh cao cấp của Vicostone. Nguồn: Vicostone.

Kết quả kinh doanh quí III/2019, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.473 tỉ đồng, tăng trưởng 38,6% so với cùng kì năm 2018. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước đạt 408 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 350 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 29,7% và 29,9%.

Sau 9 tháng đầu năm, Vicostone đạt 3.999 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với thực kết quả 8 tháng đầu năm 2018. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 1.191 tỉ đồng và 1.020 tỉ đồng, cùng tăng trưởng ở mức 29%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm năm 2019, Vicostone đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 5.310 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.565 tỉ đồng. Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ước tính Vicostone đã thực hiện được 75,3% kế hoạch kinh doanh và 65,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cũng tại Đại hội, cổ đông công ty đã bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2019 – 2024) gồm 1 thành viên độc lập, 3 thành viên không tham gia điều hành và một thành viên tham gia điều hành.

Qua đó các thành viên trúng cử có ông Hồ Xuân Năng (Chủ tịch Vicostone), ông Phạm Anh Tuấn (TGĐ Vicostone), bà Trần Lan Phương (giám đốc nhân lực, trợ lý TGĐ Phenikaa), bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp và bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc (đều đang là ủy viên HĐQT VCS).

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua một nội dung quan trọng là giải thể Ban kiểm soát (BKS). "Cơ cấu tổ chức quản lí mới được áp dụng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của công ty", lãnh đạo Vicostone cho biết.

Sơn Tùng