|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Vì sao GDP bình quân đầu người ở Canada thấp hơn trước đây?

03:00 | 16/03/2024
Chia sẻ
Theo tờ Financial Post, người dân Canada đang trải qua thời kỳ khó khăn kéo dài do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng trưởng chậm hơn dân số.

Theo bài báo, GDP đang tăng chậm hơn so với dân số có nghĩa là GDP bình quân đầu người hiện nay thấp hơn so với nhiều năm trước và đây là một vấn đề lớn.

Tuần trước, các phương tiện truyền thông liên tục thông tin về việc kinh tế Canada đã tránh được suy thoái trong năm 2023 sau khi Cơ quan Thống kê nước này công bố mức tăng trưởng của quý IV/2023 là 1% sau một đợt suy giảm kéo dài trong hai quý trước đó. Tuy nhiên, trên thực tế, người Canada vẫn đang sa lầy trong một cuộc suy thoái đã kéo dài và rất đáng lo ngại.

Suy thoái ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Hãy xem xét một nền kinh tế đang tăng trưởng ở mức 2%, trong khi dân số đang tăng ở mức 4%. Trên cơ sở bình quân đầu người, lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong nền kinh tế (GDP) đang thực sự sụt giảm.

Số liệu thống kê cho thấy dân số ở Canada trong quý III/2023 đã tăng trưởng nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1957. Đặc biệt, mức tăng dân số ở Canada chỉ trong 9 tháng của năm 2023 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Kinh tế phát triển chậm, trong khi dân số tăng cao dẫn tới việc GDP bình quân đầu người giảm từ 60.178 CAD (44.536 USD) trong quý II/2022 (mức đỉnh sau đại dịch) xuống còn 58.111 CAD trong quý IV/2023, tương đương 3,4%.

Điều này thể hiện sự suy giảm rõ rệt về mức sống của người Canada trong một thời gian tương đối ngắn. GDP bình quân đầu người của 5 trong số 6 quý kể từ sau khi nền kinh tế đạt đỉnh vào quý II/2022 đã sụt giảm, trừ quý I/2023 với mức tăng 0,1%.

Mức suy giảm này đã xóa sạch những thành quả từng có được hồi cuối năm 2014. Vào thời điểm 9 năm trước, GDP bình quân đầu người ở Canada là 58.162 CAD, cao hơn 51 CAD so với cuối năm ngoái. Điều này cho thấy mức sống hiện nay của người Canada thậm chí còn thấp hơn so với cuối năm 2014.

Bài viết dẫn một báo cáo phân tích của Ngân hàng tài chính quốc gia (NBF) cho rằng sự suy giảm này là do kinh tế Canada phát triển dựa trên tăng trưởng về nhà ở, trong khi năng suất lao động lại trì trệ.

Theo số liệu của NBF, GDP bình quân đầu người hồi năm 2017 của Canada và Mỹ gần như ngang nhau, trong đó Mỹ vẫn tăng trưởng đều đặn cho đến nay, còn Canada lại đang ở mức của 7 năm trước.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) từng dự báo Canada sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người thấp nhất so với bất kỳ quốc gia công nghiệp hóa nào. Các quốc gia như New Zealand, Italy, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hay Estonia đều được dự báo sẽ sớm vượt Canada.

Hà Linh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).