Theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2017, đã xử lý vi phạm hơn 1.200 trường hợp trong đó phá dỡ, cưỡng chế 281 trường hợp; cấp bổ sung điều chỉnh giấy phép xây dựng 178 trường hợp…
Hà Nội cần xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 240 trường hợp vi phạm xây dựng còn tồn đọng, báo cáo về Văn phòng Thành ủy, UBND thành phố và Sở Xây dựng để tổng hợp vào ngày 20 hàng tháng.
Nhiều trường hợp chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong quý II, nhưng kết quả chủ yếu đến từ đánh giá lại danh mục, cổ tức, xử lý nợ xấu hoặc hoàn nhập. Với nhà đầu tư, nguồn hình thành và khả năng lặp lại của các khoản lợi nhuận này quan trọng không kém mức lãi được công bố.