|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vàng sẽ được giao dịch trở lại trên sàn London sau hơn 30 năm

15:06 | 11/08/2016
Chia sẻ
Sau ba thập kỷ gián đoạn, Sàn giao dịch kim loại London sẽ đưa các hợp đồng vàng giao kỳ hạn và giao dịch trở lại.

Sàn giao dịch kim loại London, cùng với Hội đồng vàng thế giới và một nhóm các ngân hàng cũng như các hãng giao dịch đang khởi động một liên doanh mới mang tên LMEprecious với mục đích đưa các hợp đồng kim loại quý vào giao dịch bắt đầu tư năm sau. Hai kim loại vàng và bạc sẽ được giao dịch trước sau đó là bạch kim và palladium.

Khoảng ¾ các giao dịch vàng trên thế giới diễn ra tại London nhưng hầu hết đều dưới hình thức giao dịch trực tiếp giữa người bán và người mua đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Ước tính, thị trường vàng OTC tại London có giá trị 5 nghìn tỷ USD, đây cũng đồng thời là trung tâm giao dịch các mặt hàng kim loại trên thế giới.

vang se duoc giao dich tro lai tren san london sau hon 30 nam

Việc ra mắt các hợp đồng giao kỳ hạn đang được hỗ trợ bởi năm ngân hàng đầu tư bao gồm Goldman Sachs, Société Générale, China’s ICBC Standard Bank và một nhóm các nhà đầu tư OTC. Nhóm này thống nhất sẽ hỗ trợ tham gia giao dịch khi các sản phẩm được chính thức ra mắt trong nửa đầu năm 2017 và nhóm sẽ có cổ phần trong LMEprecious.

Trong ba năm qua, Sàn giao dịch kim loại London đã nỗ lực để đưa kim loại quý giao dịch trở lại sau khi thị trường vàng giao tương lai đóng cửa vào năm 1985 do thiếu nhà đầu tư nội địa cũng như các nhà đầu tư thiếu hứng thú đầu cơ kim loại quý.

Các sản phẩm được đưa vào giao dịch sẽ bao gồm các hợp đồng giao ngay, giao kỳ hạn ngày hoặc kỳ hạn tháng, hợp đồng quyền chọn và một số loại hợp đồng mở rộng khác.

Sau những sự kiện như Brexit kết hợp với lãi suất thấp, vàng hiện là một trong những hàng hoá được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Các quỹ đầu cơ ETF đã tăng khối lượng nắm giữ kim loại quý này lên hơn 40% và chạm mức cao trong ba năm với 57,2 triệu ounce.

Theo Nhật Linh

Người đồng hành

Cập nhật KQKD quý II: Vinhomes quán quân, gần 40 doanh nghiệp có lãi ròng trên nghìn tỷ
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.