|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ưu tiên triển khai Vành đai 4, 5 vùng Thủ đô Hà Nội bằng hình thức PPP

14:17 | 10/05/2021
Chia sẻ
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, Chính phủ đã giao Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm trong đó có Vành đai 4, 5 vùng Thủ đô.
Ưu tiên triển khai Vành đai 4, 5 vùng Thủ đô Hà Nội bằng hình thức PPP - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Cụ thể, giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm gồm:

Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, các đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ...

Bộ GTVT cũng được giao khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án ưu tiên của tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ - Cà Mau, Cần Thơ - Châu Đốc, Nam Trung Bộ lên Tây Nguyên, khu vực Tây Bắc.

Phối hợp với các địa phương liên quan triển khai các dự án thành phần đường Vành đai 3, 4 của TP HCM, Vành đai 4, 5 vùng Thủ đô Hà Nội bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, nhất là hình thức PPP.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GTVT kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các dự án giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường thủy nội địa, hệ thống cảng biển, mạng lưới đường sắt, hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm gắn kết, hiệu quả.

Ngoài ra, giao Bộ này đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ điều kiện năng lực là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện và quản lý các dự án giao thông.

Hạ Vũ