Út trọc, Vũ nhôm bị bắt. Có những doanh nghiệp đứng trước cửa Ủy ban nhân dân chỉ mặt mấy ông phó giám đốc sở, giám đốc sở hỏi ‘chúng mày có muốn làm nữa không thì bảo?’.Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng các lãnh đạo chủ chốt của thành phố Đà Nẵng vừa có cuộc gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khởi tố Út Trọc cùng đồng phạm tham nhũng
Dù Công ty Yên Khánh đã sử dụng thủ đoạn gian dối báo cáo sai về năng lực kinh nghiệm nhưng vẫn được lãnh đạo Quân chủng Hải quân lúc đó cho phép lập liên doanh.
Sau khi UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Yên Khánh Hải Thành, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô để vay tiền cho hoạt động các doanh nghiệp do Hệ thành lập.
Trong đó, Công ty Yên Khánh 40% thế chấp để mua quyền thu phí cao tốc Trung Lương; Công ty BOT Việt Trì nhận 10% để xây cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT; Công ty BOT và BT Quốc lộ 20 (liên doanh giữa Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng với Yên Khánh, Thái Sơn B.Q.P) nhận 8%..
Theo Cơ quan điều tra, ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn), lấy pháp nhân Công ty TNHH sản xuất thương mại Yên Khánh (Công ty Yên Khánh, do ông Hệ làm chủ), chỉ đạo Vũ Thị Hoan (đứng tên Giám đốc Công ty Yên Khánh) ký tờ trình đề nghị hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty Hải Thành (Quân chủng Hải quân - QCHQ) đang được giao quản lý hơn 4.000 m2 đất tại số 7-9 Tôn Đức Thắng (TPHCM). Ngày 4/9/2006, Vũ Thị Hoan ký hợp đồng liên doanh với Công ty Hải Thành, thành lập Công ty TNHH Yên Khánh Hải Thành (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Yên Khánh Hải Thành) để thực hiện dự án tại khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng.