|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

UB Kiểm tra Trung ương đang xem xét vụ bổ nhiệm thần tốc ở Bộ Xây dựng

11:26 | 03/08/2017
Chia sẻ
Sau khi UB Kiểm tra Trung ương xác minh về việc bổ nhiệm cán bộ tại Cung triển lãm quy hoạch quốc gia, Bộ Xây dựng sẽ có thông tin chính thức, dự kiến ngay trong tháng 8.

Tại buổi họp báo quý II của Bộ Xây dựng, trả lời câu hỏi tại sao đến nay Bộ vẫn chưa công bố kết luận về việc bổ nhiệm cán bộ tại Cung triển lãm quy hoạch quốc gia, thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết Bộ đã xác minh những khiếu nại, phản ánh về vụ việc. Bộ Xây dựng cũng đã có thông báo quan điểm về vụ việc trên.

Theo ông Hùng, sở dĩ đến nay chưa công bố kết luận vì có cơ quan cấp trên đang xem xét vụ việc.

“Một số cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan cấp trên. Cơ quan cấp trên sẽ làm rõ vấn đề này”, ông Hùng chia sẻ.

ub kiem tra trung uong dang xem xet vu bo nhiem than toc o bo xay dung

Bộ Xây dựng cho biết đã tiến hành xác minh những khiếu nại, phản ánh về việc bổ nhiệm cán bộ tại Cung triển lãm quy hoạch quốc gia. Ảnh: Ashui.com.

Cụ thể hơn, ông Hùng cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập đoàn kiểm tra về vấn đề này. Sau khi cơ quan cấp trên xác minh xong, Bộ Xây dựng sẽ có thông tin chính thức. Dự kiến ngay trong tháng 8 này sẽ có kết quả.

Khoảng tháng 5, báo chí phản ánh một nữ cán bộ Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) là bà Nguyễn Thị Mai Phương có quá trình thăng chức, tăng lương “thần tốc”, bất thường.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương hiện giữ chức Phó giám đốc, Bí thư chi bộ Cung triển lãm quốc gia. Trước đó bà Phương làm cán bộ văn thư, lưu trữ, lần lượt làm phó trưởng phòng tổng hợp, phó giám đốc chỉ trong 17 tháng.

Sau sự việc trên, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra thông tin về việc bổ nhiệm thần tốc cán bộ thuộc Bộ này.

Hiếu Công

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.