|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Elon Musk thăm dò ý kiến về việc từ chức CEO Twitter

14:27 | 19/12/2022
Chia sẻ
Elon Musk mới đây đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân một bài thăm dò ý kiến, hỏi người dùng liệu ông có nên từ chức CEO Twitter. Động thái này được đưa ra chỉ chưa đầy hai tháng kể từ khi CEO Tesla lên nắm quyền tại Twitter.

Giám đốc điều hành Twitter, tỷ phú Elon Musk, đã khởi động một cuộc thăm dò trên chính trang Twitter cá nhân vào ngày 18/12. Tại đó, ông đã đặt ra câu hỏi cho người dùng Twitter rằng liệu ông có nên từ chức người đứng đầu công ty hay không, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ tuân theo kết quả cuộc thăm dò, theo Reuters.

Cuộc thăm dò dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng 11h20 GMT ngày 19/12, mặc dù tỷ phú người Nam Phi không đưa ra chi tiết về thời điểm ông sẽ từ chức nếu kết quả cuộc thăm dò chỉ ra rằng ông nên làm như vậy.

Elon Musk mở thăm dò về việc ông có nên từ chức CEO Twitter hay không. (Ảnh: Reuters).

Trả lời bình luận của một người dùng Twitter về khả năng thay đổi vị trí CEO, tỷ phú Elon Musk cho biết "Không có người kế vị”. Trước đó, Elon Musk đã nói với tòa án Delaware vào tháng trước rằng ông sẽ giảm thời gian làm việc tại Twitter và cuối cùng sẽ tìm một nhà lãnh đạo mới để điều hành công ty truyền thông mạng xã hội này.

Cuộc thăm dò diễn ra sau khi Twitter cập nhật chính sách vào ngày 18/12, trong đó cấm các tài khoản được tạo chỉ với mục đích quảng cáo cho các công ty truyền thông xã hội khác và nội dung có chứa liên kết hoặc tên người dùng cho các nền tảng đối thủ.

Vài phút trước khi mở cuộc thăm dò trên trang Twitter cá nhân, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra lời xin lỗi và đăng tải một dòng tweet "Trong tương lai, sẽ có một cuộc bỏ phiếu cho những thay đổi chính sách lớn”.

Vài giờ sau, Twitter bắt đầu một cuộc thăm dò hỏi người dùng liệu nền tảng này có nên tạo ra chính sách ngăn chặn các tài khoản quảng cáo các nền tảng mạng xã hội khác trên Twitter hay không. Bản cập nhật chính sách sẽ tác động đến nội dung từ các nền tảng truyền thông xã hội lớn khác như Facebook và Instagram của Meta Platforms, cùng với Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr và Post, bộ phận hỗ trợ Twitter chia sẻ trên một dòng tweet

Cựu Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey, người gần đây đã đầu tư vào nền tảng truyền thông xã hội Nostr, đã trả lời bài đăng từ bộ phận hỗ trợ của Twitter bằng một từ: "Tại sao?". Trong một câu trả lời cho một người dùng khác đăng bài về lệnh cấm quảng cáo Nostr, Jack Dorsey đã nói, "không có ý nghĩa gì".

Nền tảng video ngắn TikTok, thuộc sở hữu của kỳ lân lớn nhất Trung Quốc ByteDance Ltd, đã không được liệt kê vào danh sách này. Tuần trước, Twitter cũng đã giải tán Hội đồng An toàn và Tin cậy, một nhóm tình nguyện được thành lập vào năm 2016 để tư vấn cho nền tảng truyền thông xã hội này về các quyết định của trang web.

Sự thay đổi chính sách này diễn ra sau một loạt bất ổn tại Twitter kể từ khi Elon Musk, người đồng thời CEO công ty xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, mua lại công ty truyền thông mạng xã hội này với giá thầu trị giá 44 tỷ USD.

 Elon Musk đã thực hiện nhiều thay đổi kể từ khi trở thành người đứng đầu Twitter. (Ảnh: Reuters).

Tỷ phú giàu có bậc nhất hành tinh đã sa thải ban quản lý cấp cao và sa thải khoảng một nửa lực lượng lao động của chính Twitter, đồng thời cũng đưa ra một chiến lược mới để thu phí người dùng thông qua gói Twitter Blue, cung cấp dấu tích xanh xác minh tài khoản cho những ai trả phí hàng tháng.

Tỷ phú Elon Musk cũng đình chỉ tài khoản của một số nhà báo vì tranh cãi về việc công bố dữ liệu công khai về chiếc máy bay của tỷ phú. Bên cạnh đó, ông cũng đã thực hiện việc khôi phục các tài khoản từng bị cấm vĩnh viễn trước đó, chẳng hạn như của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Hệ quả sau những bất ổn trong thời gian gần đây, tỷ phú Elon Musk cũng đã chính thức mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trên cả hai bảng xếp hạng danh tiếng của tạp chí Forbes và Bloomberg Billionaires Index.

Tính tới ngày 19/12, tỷ phú Elon Musk đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 163,7 tỷ USD, đứng sau tỷ phú giàu nhất thế giới là Bernard Arnault & Gia đình, người đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 181,8 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Cùng ngày, theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Elon Musk đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 156 tỷ USD, cũng đứng ở vị trí thứ hai và kém người dẫn đầu là tỷ phú Bernard Arnault, người đang sở hữu khối tài ròng trị giá 163 tỷ USD.

Mới nhất, hãng tin Reuters cũng cho biết nhóm của Elon Musk cũng đã liên hệ với các nhà đầu tư khác để tìm kiếm nguồn vốn mới cho nền tảng truyền thông mạng xã hội đang gặp nhiều vấn đề của ông ấy là Twitter.

Jared Birchall, giám đốc điều hành văn phòng gia đình của Elon Musk đã liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng trong tuần này nhằm mục đích tìm kiếm nguồn vốn cũng như nhà đầu tư mới cho Twitter, theo thông tin được nền tảng tin tức Semafor đăng tải ngày 16/12.

Các nhà đầu tư đã được đại diện của Elon Musk liên hệ chào mời đầu tư cho Twitter với mức giá 54,20 USD/cổ phiếu, ngang với mức giá mà trước đó Elon Musk đã thực hiện để thâu tóm Twitter.

Anh Nguyễn