|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 30/12: Sụt giảm trong nước

07:32 | 30/12/2022
Chia sẻ
Đồng USD giảm nhẹ trở lại khi thị trường chuyển sang chế độ chờ trước kỳ nghỉ lễ năm mới với thanh khoản thấp. Trong nước, giá USD ngân hàng và chợ đen cũng ghi nhận giảm đáng kể.

 

Đồng loạt giảm đáng kể trong nước

Tỷ giá trung tâm hôm nay (30/12) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.612 VND/USD, giảm 5 đồng so với mức niêm yết sáng qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.431 - 24.793 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở giao dịch NHNN duy trì ở mức 23.450 - 24.780 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 30/12/2022

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.612

-5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

         22.431

         24.793

Ngân hàng

 Mua

 Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

         23.450

         24.780

0

0

Vietcombank

         23.380

         23.730

-50

-50

VietinBank

         23.403

         23.743

-87

-87

BIDV

         23.420

         23.700

-100

-100

Techcombank

         23.424

         23.750

-70

-80

Eximbank

         23.440

         23.720

-70

-70

Sacombank

         23.370

         23.870

-120

-110

Tỷ giá chợ đen

         23.710

         23.770

-50

-50

    Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 10h (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay ghi nhận sự sụt giảm đáng kể tại các ngân hàng khi Vietcombank và BIDV lần lượt hạ 50 và 100 đồng ở cả hai chiều mua bán. Đáng kể hơn cả có Sacombank với 120 đồng giảm giá mua và 110 đồng giảm giá bán so với mức niêm yết cùng giờ sáng qua. 

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.370 – 23.440 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.700 - 23.870 VND/USD. Trong đó, ngân hàng có giá mua USD cao nhất là Eximbank còn giá bán USD thấp nhất nằm ở BIDV.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 10h sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 23.710 - 23.770 VND/USD, giá mua và giá bán cùng giảm 50 đồng so với mức ghi nhận giờ này hôm qua.

 Ảnh minh họa: Reuters

 

Giảm giá với khối lượng giao dịch thấp

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 103,90 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). 

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,001% ở mức 1,0664. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,001% ở mức 1,2056. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,35% ở mức 132,54.

Theo Investing, đồng USD đã giảm vào hôm qua sau một phiên ổn định khi các nhà đầu tư vào cuối năm bắt đầu lạc quan hơn và thông tin về việc mở cửa trở lại của Trung Quốc đã dần không còn phản ánh trong giá đồng thời khi thị trường xử lý số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. 

Các nhà phân tích cảnh báo không nên đọc quá nhiều về biến động giá trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp khi thị trường bước vào năm mới.

Craig Erlam, chuyên gia tại Oanda, cho biết thị trường dường như đang ở chế độ chờ đợi sang năm khi các nhà giao dịch quay trở lại và lúc đó mới có thể cân nhắc đến những tín hiệu mới nhất từ ​​các nhà hoạch định chính sách và các dữ liệu cập nhật.

Một bộ phận các nhà đầu tư vẫn xem xét tác động của việc Trung Quốc nhanh chóng nới lỏng các quy tắc nghiêm ngặt về COVID-19 và ngay sau đó Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác đã lên tiếng họ sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Vishnu Varathan, trưởng bộ phận kinh tế và chiến lược tại Ngân hàng Mizuho, cho rằng điều này cũng có thể làm dấy lên lo ngại về các chủng COVID mới một lần nữa và làm gián đoạn quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Hôm qua, Bộ Lao động nhận thấy rằng số người nhận trợ cấp sau một tuần viện trợ đầu tiên đã tăng lên 1,710 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 17/12. Steve Englander, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối G10 tại Standard Chartered cho biết tốc độ gia tăng yêu cầu bồi thường liên tục như vậy là dấu hiệu sớm của sự suy thoái.

Ngọc Huyền