|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Gần đạt đỉnh trong hai thập kỷ

07:00 | 29/04/2022
Chia sẻ
USD quốc tế đã chạm đỉnh trong 20 năm khi nhiều sự kiện kìm hãm khả năng phục hồi đối với đồng euro và đồng yen Nhật. Trong khi đó, giá USD trong nước ghi nhận một số điều chỉnh giảm trở lại.

Các ngân hàng giảm nhẹ giá USD

Tỷ giá trung tâm hôm nay (29/4) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên ở mức 23.140 VND/USD như mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 3%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.446 - 23.834 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 22.550 - 23.050 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 29/4/2022

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.140

0

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.446

23.834

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

22.550

23.050

0

0

Vietcombank

22.785

23.095

-5

-5

VietinBank

22.792

23.092

-10

-10

BIDV

22.815

23.095

-10

-10

Techcombank

22.815

23.100

-3

-3

Eximbank

22.840

23.095

-10

45

Sacombank

22.810

23.210

-5

-5

Tỷ giá chợ đen

23.430

23.480

-10

-10

 Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

USD ngân hàng trong nước sáng nay ghi nhận thêm điều chỉnh giảm phiên thứ hai liên tiếp khi VietinBank và BIDV cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua bán. Riêng có Eximbank nâng mạnh 45 đồng ở giá bán, về quanh vùng tham khảo như các nhà băng khác so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng cao hơn là từ 22.785 – 22.840 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.092 – 23.210 VND/USD. Trong đó, Eximbank có giá mua USD cao nhất còn giá bán USD thấp nhất nằm ở VietinBank.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 23.430 - 23.480 VND/USD, giá mua và giá bán giảm nhẹ 10 đồng so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

 Ảnh minh họa

USD quốc tế duy trì ở mức cao

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 103,64 theo ghi nhận lúc 06h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng nhẹ 0,09% ở mức 1,0509. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,14% ở mức 1,2475. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,1% ở mức 130,69.

Theo Investing, đồng USD đã gần đạt đến mức cao chưa từng thấy trong hai thập kỷ vào hôm qua khi cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ảnh hưởng tiêu cực đến đồng euro và đồng yen Nhật mất giá do dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.

Đồng euro hiện đang được giao dịch quanh mức 1,0509, sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 năm vào thứ Tư. Chỉ tính riêng trong tháng 4, đồng tiền này đã giảm 4,6% và đang có xu hướng giảm sâu nhất kể từ đầu năm 2015. Sự trượt dốc của euro chỉ làm tăng thêm những rắc rối kinh tế của châu Âu do chi phí năng lượng được tính bằng USD sẽ tăng và chi phí khí đốt tự nhiên tăng cao khi Nga cắt đứt với Ba Lan và Bulgaria.

Helima Croft, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cảnh báo rằng đây được xem là hành động công khai đầu tiên của cuộc chiến năng lượng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu việc cắt giảm có ảnh hưởng đến các nhà nhập khẩu lớn khác hay không khi mà châu Âu quyết tâm hỗ trợ Ukraine và đối mặt với giá năng lượng tăng cao cùng nguy cơ suy thoái lớn. Những rủi ro như vậy cũng có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) miễn cưỡng, mạnh tay thắt chặt tiền tệ.

Thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7, và cuối cùng là nâng lãi suất lên mức 3% vào cuối năm nay. ECB được cho là có thể sẽ tăng lên 0,5% vào trước dịp Giáng sinh.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thậm chí không cân nhắc với việc này khi họ kiên quyết mua vào trái phiếu để giữ lợi suất gần bằng 0. BOJ đã tổ chức một cuộc họp chính sách vào hôm qua và cam kết giữ lãi suất ở mức cực thấp bằng cách mua trái phiếu số lượng không giới hạn hàng ngày. Đó là lí do vì sao đồng USD đã vượt qua mức quan trọng 130 so với đồng yen.

Hôm qua, dữ liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ tăng kỷ lục. Các nhà phân tích tại NatWest Markets hiện lo ngại GDP thực sự giảm 1,3% hàng năm trong quý đầu tiên. Điều này có thể kìm hãm sự đi lên của đồng USD dù chỉ là tạm thời.

Ngọc Huyền