|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 2/9: Chưa có dấu hiệu phục hồi trên thị trường quốc tế

08:54 | 02/09/2020
Chia sẻ
USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,21% lên 92,325 điểm vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, tỷ giá USD đều giảm so với đồng euro, bảng Anh và yen Nhật.
Tỷ giá USD hôm nay 2/9: Chưa có dấu hiệu phục hồi trên thị trường quốc tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá USD thế giới vẫn ở mức thấp

Xem thêm: Tỷ giá USD hôm nay 3/9

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,21% lên 92,325 điểm vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,15% lên 1,1928. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,15% lên 1,3401.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,08% xuống 105,88.

Trước đó, tỷ giá USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm so với hầu hết các loại tiền tệ chủ chốt vào thứ Ba (1/9) khi các nhà đầu tư cho rằng khung chính sách mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khiến lãi suất nước này duy trì thấp hơn so với các quốc gia khác.

Bối cảnh lãi suất thấp khiến cho đồng bạc xanh khó có thể tăng cao mặc dù các báo cáo quan trọng về sản xuất, hàng hóa lâu bền và việc làm của Mỹ được dự kiến có kết quả tích cực.

Minori Uchida, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu của MUFG tại Tokyo, cho biết đồng USD yếu hơn so với các đồng tiền G10 và các tiền tệ của thị trường mới nổi. Điều này cho thấy tỷ giá USD đang trong xu thế giảm kéo dài, trong đó môi trường lãi suất thấp và nguồn cung USD dư thừa đang thúc đẩy tình trạng này.

Sự chuyển đổi chính sách của Fed vào tuần trước để tập trung nhiều hơn vào lạm phát trung bình và hỗ trợ việc làm đồng nghĩa với việc lãi suất chuẩn sẽ được giữ thấp hơn trong thời gian dài, đẩy mạnh xu hướng bán ra đồng bạc xanh trên thị trường.

Sự sụt giảm trong lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn cũng cho thấy khó khăn đáng kể mà đồng USD phải đối mặt.

Trong khi đó, đồng yen Nhật đang thu hút nhiều sự quan tâm khi các nhà đầu tư chờ đợi người kế nhiệm thủ tướng của Nhật Bản.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã ủng hộ Yoshihide Suga, người hiện giữ chức vụ Chánh văn phòng nội các và cũng là đồng minh thân cận của ông Shinzo Abe.

Nếu ông Suga đắc cử, nhiều khả năng chính sách kinh tế của ông Abe sẽ được duy trì.

Ở một diễn biến khác, đồng đô la Úc đạt mức cao nhất trong hai năm so với đồng bạc xanh sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) giữ nguyên chính sách và mở rộng nguồn vốn cho các ngân hàng.

Đồng nhân dân tệ cũng tăng lên mức cao nhất một năm so với đồng bạc xanh, gạt bỏ lo ngại về căng thẳng ngoại giao đối với Đài Loan.

Thứ Hai (31/8), Mỹ cho biết đang thiết lập một cuộc đối thoại kinh tế song phương mới với Đài Loan. Động thái này có thể sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, theo tin tổng hợp từ Reuters.

Dương Dương