|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 18/10: Tăng thêm tới 28 đồng trong nước

07:27 | 18/10/2023
Chia sẻ
USD giao dịch nhỉnh hơn sau thông tin từ báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ trong bối cảnh thị trường chờ đợi thêm các bài phát biểu của các quan chức Fed. Trong nước, giá mua bán USD tại các nhà băng và trên thị trường tự do đồng loạt tăng thêm sáng nay.

VietinBank nâng tỷ giá USD lên thêm 28 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (18/10) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.096 VND/USD, tăng 3 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.891 - 25.301 VND/USD.

Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN tăng 3 đồng, đưa phạm vi mua bán lên mức 23.400 - 25.250 VND/USD. 

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 18/10/2023

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.096

3

Biên độ giao dịch (+/-5%)

22.891

25.301

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.250

0

3

Vietcombank

24.290

24.660

10

10

VietinBank

24.245

24.665

28

28

BIDV

24.345

24.645

20

20

Techcombank

24.318

24.656

7

6

Eximbank

24.260

24.650

10

0

Sacombank

24.285

24.645

17

22

Tỷ giá chợ đen

24.540

24.640

20

20

 Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay ghi nhận thêm các điều chỉnh tăng giá tại các ngân hàng. Cụ thể, VietinBank đã nâng 28 đồng ở cả hai chiều mua bán, cao nhất trong số các nhà băng được khảo sát sáng nay. Chỉ có Eximbank là giữ nguyên giá bán trong khi nâng giá mua lên 10 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 24.245 – 24.345 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.645 - 24.665 VND/USD. Trong đó, BIDV có giá mua USD cao nhất còn giá bán USD thấp nhất nằm ở cả BIDV và Sacombank.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 24.540 - 24.640 VND/USD, giá mua và giá bán cùng tăng 20 đồng so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

 Ảnh minh họa: Reuters

Tăng so với yen Nhật 

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 106,29 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,12% ở mức 1,0563. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,21% ở mức 1,2159. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% ở mức 149,76.

Theo Investing, đồng USD đã tăng so với đồng yên Nhật vào hôm qua nhưng thấp hơn so với đồng euro sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng hơn dự kiến ​​​​trong tháng 9, trong khi các nhà đầu tư cũng tập trung vào một tuần bận rộn với các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Doanh số bán lẻ tăng 0,7% trong tháng trước khi các hộ gia đình tăng cường mua ô tô và chi tiêu nhiều hơn tại các nhà hàng và quán bar.

Marc Chandler, giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, cho biết: “Toàn bộ ý tưởng về việc nền kinh tế Mỹ chậm lại trong quý 4 là do người tiêu dùng sẽ rút lui và họ đã kết thúc quý 3 một cách rất thành công”.

Tuy nhiên, Jeffrey Roach, kinh tế trưởng của LPL Financial lưu ý rằng có một số trở ngại ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ, bất chấp doanh số bán hàng khả quan, đó là cần xem xét các số liệu bán hàng để có cái nhìn rõ hơn về sức khỏe của người tiêu dùng. Việc sử dụng tín dụng ngày càng tăng và những dấu hiệu sớm về nợ quá hạn có thể làm giảm bớt sự lạc quan lúc này.

Dữ liệu khác hôm qua cho thấy sản lượng tại các nhà máy ở Mỹ tăng hơn dự kiến ​​trong tháng 9 dù có các cuộc đình công trong ngành ô tô đã hạn chế sản lượng xe cơ giới.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào các bài phát biểu trong tuần này của các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ 5 để có thêm manh mối về chính sách lãi suất. Giám đốc Fed Richmond Thomas Barkin đã nói rằng chi phí vay dài hạn cao hơn đang gây áp lực giảm nhu cầu, nhưng không rõ điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương trong hai tuần tới.

Các nhà giao dịch đang đánh giá liệu ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất một lần nữa hay không khi họ nỗ lực đưa lạm phát đến gần mục tiêu 2% hàng năm.

Theo Công cụ FedWatch của CME Groupcác nhà giao dịch hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang đang định giá 43% khả năng tăng lãi suất trong năm nay, nhưng chỉ có 12% khả năng tăng lãi suất vào tháng tới.

Ngọc Huyền