|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Giá chợ đen tăng 20 đồng

07:02 | 16/10/2020
Chia sẻ
Tỷ giá USD quốc tế tăng trong bối cảnh số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng, trong khi thỏa thuận kích thích kinh tế của Mỹ chưa có tiến triển khiến các nhà đầu tư cảm thấy lo lắng. Trong nước, giá USD tự do tăng 20 đồng, lên mua - bán ở 23.210 - 23.240 VND/USD
Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Tăng nhờ nhu cầu đầu tư an toàn lên cao - Ảnh 1.

Ảnh mnh họa (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá USD chợ đen bật tăng

Xem thêm: Tỷ giá USD hôm nay 17/10

Sáng nay (16/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.201 VND/USD, tăng 9 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 3% được qui định, hiện các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch USD trong khoảng 22.505 - 23.897 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 9 đồng trong giá bán, lên mua - bán ở mức 22.175 - 23.847 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng diễn biến ổn định trong sáng nay. Theo ghi nhận lúc 9h, tất cả ngân hàng được khảo sát đều giữ nguyên giá USD niêm yết so với cùng giờ hôm qua.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.042 – 23.090 VND/USD, còn khoảng bán ra ở 23.260 – 23.287 VND/USD. Trong số ngân hàng được khảo sát, BIDV và Eximbank có giá mua USD cao nhất; Eximbank cũng là nhà băng có giá bán USD thấp nhất.

Trên thị trường "chợ đen", lúc 9h sáng nay, đồng USD được giao dịch ở 23.210 - 23.240 VND/USD, giá mua và giá bán cùng tăng 20 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm sáng qua.

Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Giá chợ đen tăng 20 đồng - Ảnh 2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước ghi nhận lúc 10h (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD thế giới tăng

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,48% lên 93,812 điểm vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1707. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,09% xuống 1,2818.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% xuống 106,38.

Theo Reuters, tỷ giá USD đã tăng trong bối cảnh số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng, trong khi thỏa thuận kích thích kinh tế của Mỹ chưa có tiến triển khiến các nhà đầu tư cảm thấy lo lắng.

Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm khi bước vào mùa thu vì đây là thời điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh gia tăng. Hiện tại, nỗi lo sợ về một làn sóng đóng cửa nền kinh tế một lần nữa đang bao trùm thị trường, điều này có thể ngăn cản sự phục hồi toàn cầu.

Trong khi đó, kì vọng về sự chính sách kích thích của Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 3/11 đang lu mờ dần.

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết ông và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn còn nhiều bất đồng về các ưu tiên chi tiêu và khẳng định việc hoàn thành một thỏa thuận trước cuộc bầu cử là một điều rất khó khăn.

Chiến lược gia Terence Wu của Ngân hàng OCBC nhận định xu hướng đầu tư rủi ro sẽ chiếm ưu thế trên thị trường cho đến cuộc Mỹ, do đó đồng bạc xanh sẽ nhận được sự hỗ trợ.

Ở một diễn biến khác, đồng đô la Úc giảm 0,5% xuống còn 0,7129 USD sau khi Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Philip Lowe đề cập đến việc mua trái phiếu và hạ lãi suất trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Lowe cho biết Australia là một trong những nước có lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm cao nhất trong các nước phát triển và ngân hàng trung ương quốc gia này đang nghiên cứu những lợi ích có thể mang lại từ việc mua các khoản nợ dài hạn hơn. Theo ông Lowe, lãi suất từ có thể chuyển từ mức thấp kỉ lục 0,25% xuống còn 0,1%.

Đồng bảng Anh đang được hưởng lợi sau tin tức Liên minh châu Âu (EU) và Anh có kế hoạch kéo dài các cuộc đàm phán Brexit để cố gắng xây dựng một thỏa thuận thương mại mới.

Theo một số nhà phân tích, các nhà lãnh đạo EU họp tại Brussels nhiều khả năng sẽ gây áp lực buộc Anh phải nhượng bộ trong vấn đề cạnh tranh công bằng và giải quyết tranh chấp.

Chris Weston, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Pepperstone, cho rằng trọng tâm của thị trường hiện tại là việc Anh chuyển sang chính sách thuế quan của WTO và do đó triển vọng về một Hiệp định Thương mại Tự do đang ngày cảng rõ ràng.

Dương Dương