|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 14/3: Tỷ giá trung tâm và tại các ngân hàng đồng loạt tăng phiên đầu tuần

07:51 | 14/03/2022
Chia sẻ
Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần, tỷ giá trung tâm được công bố tăng 14 đòng so với cuối tuần trước, giá USD niêm yết tại các ngân hàng cũng đồng loạt tăng.

Tăng nhẹ trong nước

Tỷ giá trung tâm hôm nay (14/3) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.178 VND/USD, tăng 14 đồng so với mức niêm yết cuối tuần trước. Áp dụng biên độ 3%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.483 - 23.873 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN được giữ ở mức 22.550 - 23.050 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 14/3/2022

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.178

14

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.483

23.873

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

22.550

23.050

0

0

Vietcombank

22.710

23.020

10

10

VietinBank

22.725

23.025

0

0

BIDV

22.745

23.025

0

0

Techcombank

22.745

23.025

0

0

Eximbank

22.770

22.970

10

10

Sacombank

22.735

23.140

5

10

Tỷ giá chợ đen

23.430

23.480

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h (Nguồn: PV tổng hợp).

Phiên sáng nay ghi nhận một số điều chỉnh tăng giá USD tại thị trường ngân hàng khi có Vietcombank và Eximbank cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua bán. Riêng Sacombank nâng 5 đồng giá mua và 10 đồng giá bán so với mức niêm yết kết phiên tuần qua.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng 22.710 – 22.770 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.970 – 23.140 VND/USD. Theo đó, Eximbank vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 23.430 - 23.480 VND/USD, giá mua và giá bán giữ nguyên mức ghi nhận giờ này cuối tuần qua.

Tỷ giá USD hôm nay 14/3: Tiếp tục tăng trong bối cảnh bất ổn tại Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters.

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,05% lên 99,08 ghi nhận lúc 7h37 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,14% xuống 1,0924. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,36% xuống 1,3036.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,26% lên 117,58.

Theo Reuters, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm so với đồng yen Nhật trong cuối tuần qua trong khi các đồng tiền liên kết với hàng hóa giảm giá sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với Ukraine.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm chao đảo thị trường, gây ra biến động giá hàng hóa và đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Đồng USD ban đầu giảm theo tin tức, nhưng sau đó dần dần ổn định và lần cuối tăng 0,76% so với rổ sáu đồng tiền toàn cầu ở mức 99,11 vào cuối tuần trước. 

"Nền kinh tế Mỹ có vẻ như nó sẽ vượt trội hơn trong bối cảnh đối phó với áp lực lạm phát và đó là lý do tại sao đồng USD tăng tốt so với đồng yen trong những rủi ro này", ông Ed Moya, nhà phân tích cấp cao tại Oanda cho biết.

Đồng USD cũng đã được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào cuối cuộc họp chính sách ngày 15-16/3 trong khi lạm phát đang tăng nóng.

Trong khi Fed phát tín hiệu chắc chắn sẽ tăng lãi suất từ mức thấp trước đó trong đại dịch thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng tổ chức một cuộc họp chính sách bất thường vào tuần tới.

Đồng euro đã giảm hơn 2,5% so với đô la Mỹ trong tháng 3. Sau khi chạm mức thấp nhất gần hai năm vào ngày 7/3 trong bối cảnh lo lắng lạm phát đình trệ ngày càng tăng phát sinh từ cuộc chiến tại Ukraine, đồng euro đã nhận được một số hỗ trợ từ thông báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rằng họ sẽ loại bỏ dần các biện pháp kích thích, mở ra cơ hội tăng lãi suất trong năm 2022

Các đồng tiền liên quan đến hàng hóa như đồng dollar Australia và dollar New Zealand, đều giảm so với đồng bạc xanh.


Diệp Bình - Ngọc Huyền