|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Lao dốc trên thị trường quốc tế vì đe dọa thuế quan mới từ Mỹ

07:48 | 01/06/2019
Chia sẻ
Tỷ giá USD lao dốc sau đe dọa áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Mexico của Tổng thống Trump. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,39% xuống 97,675 điểm vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam).

(Tiếp tục cập nhật)

Tỷ giá USD hôm nay 1/6:  Lao dốc trên thị trường quốc tế vì đe dọa thuế quan mới từ Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tỷ giá USD lao dốc sau đe dọa áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Mexico của Tổng thống Trump 

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,39% xuống 97,675 điểm vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,44% lên 1,1179. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,23% lên 1,2636.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 1,19% lên 108,3.

USD cùng với đồng peso của Mexico đã lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 5% đối với tất cả hàng hóa từ Mexico nếu nước này không chấm dứt hiện tượng nhập cư trái phép.

Ông Trump tuyên bố qua Twitter rằng ông sẽ áp dụng thuế quan mới vào ngày 10/6 và chính sách này sẽ kéo dài và tăng dần đến khi việc nhập cư bất hợp pháp dừng lại.

Trong khi đó, đồng bạc xanh cũng bị kìm hãm do có dấu hiệu gia tăng lạm phát, điều này củng cố quyết định giữ lãi suất không đổi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ(Fed).

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng trước, đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1/2018. PCE cơ bản tăng 0,2%. Dữ liệu cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại sau khi tăng tạm thời trong quí đầu tiên, theo Investing.

Dương Dương

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.