Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 21/5 cho thấy các đồng yen Nhật, bảng Anh và won Hàn đều bật tăng, trong khi đô la Úc và nhân dân tệ giảm giá.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 19/5 cho thấy các đồng bảng Anh, won Hàn và nhân dân tệ quay đầu giảm giá, trong khi yen Nhật và đô la Úc ghi nhận chiều tăng.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 14/5 cho thấy các đồng yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc tăng trở lại, trong khi won Hàn và nhân dân tệ giảm giá.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 13/5 cho thấy các đồng yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc và won Hàn quay đầu giảm giá, trong khi nhân dân tệ tăng mạnh thêm 24 đồng.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 12/5 cho thấy các đồng bảng Anh, đô la Úc và won Hàn bật tăng trong ngày đầu tuần, trong khi yen Nhật và nhân dân tệ tiếp tục giảm.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 9/5 cho thấy nhiều đồng tiền như euro, đô la Singapore, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, nhân dân tệ,... đều giảm giá so với đồng VND.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 8/5 cho thấy nhiều đồng tiền như euro, đô la Singapore, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, nhân dân tệ,... đều cắm đầu giảm.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 7/5 cho thấy nhiều đồng tiền như USD, euro, đô la Singapore, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, nhân dân tệ,... đều bật tăng, riêng won Hàn quay đầu giảm nhẹ.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 5/5 cho thấy các đồng đô la Úc, nhân dân tệ và won Hàn bật tăng, trong khi yen Nhật và bảng Anh quay đầu giảm.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.