Trưa 18/9, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB chủ yếu giảm ở nhiều đồng tiền mạnh như euro, bảng Anh, đô la Úc và đô la Canada. Trái lại, USD và won Hàn Quốc ghi nhận mức tăng nhẹ.
Sáng 16/9, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB đồng loạt tăng trở lại sau khi các đồng tiền chủ chốt giảm vào đầu tuần. Đồng USD, euro, bảng Anh và nhiều ngoại tệ khác ghi nhận mức tăng đáng kể, trong khi yen Nhật và won Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ.
Ngày 12/9, ngân hàng ACB điều chỉnh tỷ giá theo xu hướng tăng ở hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Đáng chú ý, đồng USD quay đầu giảm nhẹ, trong khi euro, đô la Úc, bảng Anh và nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi lên, còn won Hàn Quốc tiếp tục giữ nguyên.
Ngày 11/9, tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng ACB ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi USD, đô la Úc, đô la Singapore, bảng Anh và won Hàn Quốc đồng loạt tăng giá, thì euro, franc Thụy Sĩ và đô la New Zealand tiếp tục xu hướng giảm.
Trưa 10/9, tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng ACB ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở tất cả các đồng tiền chủ chốt, trong đó euro, bảng Anh và franc Thụy Sĩ sụt mạnh.
Trưa 9/9, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB ghi nhận xu hướng tăng ở hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Trong đó, euro, bảng Anh và franc Thụy Sĩ bật tăng mạnh, trong khi USD điều chỉnh nhẹ ở chiều mua vào.
Ngày 8/9, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB ghi nhận xu hướng tăng ở hầu hết các đồng tiền mạnh. Trong khi USD giảm nhẹ ở chiều bán, nhiều đồng tiền khác như euro, bảng Anh, franc Thụy Sĩ và đô la Úc đồng loạt đi lên.
Ngày 5/9, tỷ giá tại ngân hàng ACB ghi nhận đà tăng ở hầu hết các đồng tiền chủ chốt, trong đó euro, bảng Anh và đô la Singapore bật mạnh, trong khi franc Thụy Sĩ và đô la New Zealand đi ngược chiều.
Sáng 4/9, thị trường ngoại tệ tại ngân hàng ACB bất ngờ sôi động trở lại khi hầu hết các đồng tiền mạnh đồng loạt tăng giá, trong đó bảng Anh và euro bật tăng mạnh nhất, chỉ riêng đô la Canada điều chỉnh giảm nhẹ.
Trưa 3/9, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB biến động trái chiều. Trong khi đồng USD và won Hàn Quốc tăng nhẹ, hàng loạt ngoại tệ mạnh như euro, bảng Anh, đô la Úc, đô la Singapore… đồng loạt lao dốc.
Trưa 29/8, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB ghi nhận diễn biến trái chiều. USD tiếp tục giảm nhẹ, trong khi euro, đô la Úc, đô la Canada và một số ngoại tệ khác bật tăng.
Trưa 28/8, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi đồng USD và một số ngoại tệ châu Á giảm nhẹ, nhiều đồng tiền mạnh như euro, bảng Anh, đô la Úc và đô la Canada tiếp tục tăng giá.
Trưa 28/8, tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng ACB đồng loạt đi lên, trong đó USD tăng 30 đồng, euro và bảng Anh cùng nhích 20–54 đồng, còn đô la Úc bật mạnh tới 77 đồng ở chiều bán.