Tỷ giá Euro hôm nay (1/10) tiếp tục sụt giảm trên thị trường chợ đen sau khi lao dốc từ đỉnh tại 27.500 VND/EUR. Trong khi đó, tỷ giá Euro tăng 0,01% lên so với đồng USD trên thị trường quốc tế.
Tính đến 9h30 sáng nay, tỷ giá Euro chợ đen được giao dịch ở mức 27.180 - 27.280 VND/EUR, giảm 290 đồng ở chiều mua và 220 đồng ở chiều bán. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường chợ đen trong tuần qua.
Tỷ giá Euro hôm nay biến động trái chiều ở thị trường ngân hàng và chợ đen. Trong khi tỷ giá ngân hàng đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng thế giới thì giá Euro chợ đen lại tăng đến mức kỷ lục đạt được trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay có xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các ngân hàng khảo sát, trong khi giá Euro chợ đen lại chững lại, giá giao dịch không thay đổi so với ngày hôm qua.
Tính đến 10h15 sáng nay, tỷ giá Euro chợ đen được giao dịch ở 27.370 - 27.450 VND/EUR, đồng thời giảm 30 đồng ở cả chiều mua và chiều bán, giảm 50 đồng so với mức cao kỷ lục đạt được trước đó (27.500 VND/EUR).
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường chợ đen được giao dịch ở 27.400 - 27.480 VND/EUR, giá mua giữ nguyên trong khi giá bán giảm 20 đồng so với mức cao kỷ lục của tuần trước.
Tỷ giá Euro chợ đen vào lúc 10h sáng nay giao dịch ở mức 27.400 - 27.500 VNĐ/EUR, giá mua giảm 20 đồng trong khi giá bán giữ nguyên ở mức cao kỷ lục của ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay điều chỉnh tăng trên cả thị trường chợ đen và ngân hàng. Giá bán Euro chợ đen tăng lên 27.260 VNĐ/EUR, tăng 30 đồng so với ngày hôm trước.
Tại thời điểm 9h30 sáng nay, tỷ giá Euro giao dịch trên thị trường chợ đen là 27.130 - 27.230 VNĐ/EUR, giảm 70 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay đồng loạt bật tăng mạnh trên thị trường ngân hàng và cả ở chợ đen. Tại 10h sáng nay, giá bán Euro tại hầu hết các ngân hàng đã vượt qua giá bán ở chợ đen 27.270 VNĐ/EUR.
Tỷ giá Euro chợ đen ghi nhận vào lúc 10h hôm nay giao dịch ở mức 27.070 - 27.150 VNĐ/EUR, giá mua giữ nguyên và và giá bán giảm 20 đồng so với giá khảo sát vào ngày thứ 7 tuần trước (15/9).
Vingroup nhiều lần phải từ bỏ những mảng kinh doanh lớn như tài chính, hàng không, bán lẻ, sản xuất điện thoại... để tập trung nguồn lực cho một số mảng ưu tiên chủ lực.