|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Twitter tập hợp đội ngũ chuyên gia pháp lý top đầu để kiện Elon Musk

14:51 | 11/07/2022
Chia sẻ
Mạng xã hội Twitter được cho là đã tập hợp những cái tên nổi tiếng nhất vào đội ngũ pháp lý của công ty, chuẩn bị cho vụ kiện với tỷ phú Elon Musk.

Twitter chuẩn bị kiện tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: All Slides).

Theo nguồn tin của Bloomberg, mạng xã hội Twitter được cho là đã thuê đội ngũ pháp lý nhằm thực kiện vụ kiện tỷ phú Elon Musk vì đã hủy bỏ thương vụ mua lại Twitter, trị giá 44 tỷ USD. Đáng chú ý, nhóm pháp lý của Twitter tập hợp 4 cái tên nổi tiếng, gồm: Wachtell, Lipton, Rosen và Katz.

Cụ thể, công ty truyền thông xã hội dự định sẽ đệ đơn kiện vào đầu tuần này. Với động thái thuê Wachtell, Twitter được cho là mong muốn có được sự phục vụ của các luật sư là Bill Savitt và Leo Strine, những người từng làm Chánh án Tòa án Thủ hiến bang Delaware, nơi vụ án sẽ được xét xử.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk đã mời Quinn Emanuel Urquhart và Sullivan LLP, công ty đã hỗ trợ ông thành công chống lại một tuyên bố phỉ báng vào năm 2019 và đang đại diện cho vị tỷ phú trong một số vướng mắc pháp lý khác, như vụ kiện tụng với cổ đông sau khi ông muốn biến Tesla thành công ty tư nhân. Hiện các bên vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Tiểu bang Delaware là ngôi nhà chung của hơn một nửa số công ty đại chúng của Mỹ, bao gồm Twitter và hơn 60% trong số 500 công ty thuộc danh sách Fortune. Tại đó, các thẩm phán đứng đầu tòa là những chuyên gia luật kinh doanh, trực tiếp xét xử các vụ án mà không có bồi thẩm đoàn.

Dựa trên các cuộc chiến sáp nhập trước đó, các nỗ lực để chấm dứt một thỏa thuận có thể diễn ra trong vòng vài tháng, thường kết thúc bằng các thỏa thuận hòa giải để tránh tình hình trở nên phức tạp, theo Bloomberg.

Lý lịch "khủng" của team pháp lý

Trong những cái tên được cho là "team Twitter", có rất nhiều người được các công ty chọn mặt gửi vàng. Bill Savitt, một đối tác của Wachtell, là người đứng đầu trong nhóm Chánh án hạng A được chọn nhiều nhất. Các công ty như công ty bảo hiểm sức khỏe Anthem, tập đoàn bất động sản khổng lồ Sotheby’s và công ty tài chính khổng lồ KKR & Co. ... đều tìm đến ông Savitt khi họ gặp vướng mắc pháp lý.

Leo Strine, người đã dành hơn 20 năm làm việc tại các tòa án Delaware, gần đây nhất là Chánh án Tòa án Tối cao của bang, đã giúp định hình các chuẩn mực pháp lý mà Elon Musk sẽ thực hiện trong việc chấm dứt thỏa thuận mua lại Twitter. Ông Strine gia nhập Wachtell vào năm 2020. Trước khi trở thành Chánh án tối cao, ông phục vụ tại Tòa án Thủ hiến Delaware với tư cách là Chánh án từ năm 2011 và là Phó Chánh án từ năm 1998.

Theo Bloomberg, tòa án công lý bang Delaware thường không vừa mắt với những nỗ lực rút lui khỏi các thỏa thuận sáp nhập. Vào năm 2000, Tyson Foods đã đồng ý mua lại đối thủ IPB Corp. Ngay sau khi đồng ý với thỏa thuận này, thị trường thịt bị suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài chính của cả hai công ty.

Tyson lập luận rằng họ đã bị cung cấp thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh của IBP và do đó không còn nghĩa vụ phải hoàn thành thương vụ sáp nhập trị giá 3,2 tỷ USD.

Tại tòa án, ông Leo Strine không đồng ý rằng đã có một Thay đổi bất lợi về Vật chất và ra phán quyết rằng Tyson phải tuân theo thỏa thuận. Phán quyết đã trở thành một bước ngoặt và trường hợp Tyson-IBP vẫn là cơ sở cho cách các tòa án và tập đoàn giải thích khả năng người mua chấm dứt thỏa thuận sáp nhập.

Các thẩm phán cũng có tiếng nói về việc liệu có phải trả phí bồi thường hay không. Trong thỏa thuận của Elon Musk với Twitter, khoản phí đó là 1 tỷ USD. 

Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã thông báo kế hoạch từ bỏ lời đề nghị mua lại Twitter trị giá 54,20 USD/cp với cáo buộc rằng công ty đã không trung thực về dữ liệu người dùng. Liên quan đến vụ việc này, người phát ngôn của Elon Musk nói rằng Twitter đã “đưa ra các thông tin sai lệch” về số lượng tài khoản ảo trên mạng xã hội này, đồng thời “không tuân thủ theo các nghĩa vụ hợp đồng” để cung cấp thông tin về tình trạng tài khoản ảo.

Về phần mình, Twitter nói rằng công ty này sẽ đưa vụ việc ra toà án. “Hội đồng quản trị Twitter quyết tâm thực hiện giao dịch này với mức giá và quy định đã được đồng ý với ông Musk và dự kiến sẽ theo đuổi các hành động pháp lý để đảm bảo thoả thuận sáp nhập được thực hiện”, Bret Taylor, chủ tịch hội đồng quản trị Twitter, nói trên Twitter cá nhân.

“Chúng tôi tự tin sẽ có lợi thế trước toà”, ông nói thêm. 

Doanh Chính

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.