|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tuyên phạt Vũ nhôm 15 năm tù, 2 cựu thứ trưởng công an lĩnh 30 và 36 tháng tù

17:51 | 30/01/2019
Chia sẻ
HĐXX tuyên Vũ nhôm 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân nhận mức 36 tháng tù, ông Bùi Văn Thành lĩnh 30 tháng tù tính từ ngày bắt thi hành án, cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong phiên xét xử ngày 30/1, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và 4 bị cáo từng làm việc trong ngành công an, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân.

tuyen phat vu nhom 15 nam tu 2 cuu thu truong cong an linh 30 va 36 thang tu
Vũ nhôm (áo xanh) cùng 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trân Việt Tân (trái) và Bùi Văn Thành. Ảnh: Báo Giao thông.

Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, hồi tháng 10/2018, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị TAND Cấp cao tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tháng 12/2018 bị TAND TP HCM tuyên phạt 17 năm tù do Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, nhưng chưa có hiệu lực nên bản án lần này không có thẩm quyền tổng hợp.

Bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V - Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) bị phạt 5 năm tù, tổng hợp bản án 7 năm tù do "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" được tuyên vào năm 2018, hình phạt chung là 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an) bị phạt 5 năm tù, tổng hợp bản án 6 năm tù về tội "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" tuyên trước đó, hình phạt chung 11 năm tù.

Đối với cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân, HĐXX tuyên bị cáo này mức án 36 tháng tù tính từ ngày bắt thi hành án về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành bị tuyên 30 tháng tù tính từ ngày bắt thi hành án cũng về tội danh trên.

Trong vụ việc này, Tòa sơ thẩm cũng tuyên tịch thu 7 bất động sản xung quỹ Nhà nước gồm: Nhà đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, 129 Pasteur và số 8 Nguyễn Trung Trực (TP.HCM), lô đất 319 Lê Duẩn, 16 Bạch Đằng, công viên An Đồn cũ và dự án vệt du lịch ven biển ở Đà Nẵng. Đồng thời, tiếp tục kê biên các bất động sản trên để đảm bảo thi hành án.

Đối với các dự án cho thuê, việc tịch thu sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao dịch. Tòa dành quyền khởi kiện cho người liên quan trong vụ án dân sự khác.

Xem thêm

K.Hà