|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ vận hành thương mại vào cuối quý III năm nay

13:39 | 04/03/2022
Chia sẻ
Tuyến metro số 1 dự kiến sẽ chạy vận hành thử đoạn trên cao vào cuối quý III (cuối tháng 9) năm nay. Dự kiến trong cuối quý III, đầu quý IV tuyến sẽ được đưa vào sẽ vận hành thương mại.

Thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 3/3 do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Phục hồi kinh tế TP HCM tổ chức, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Bùi Hòa An cho biết, nhiều công trình giao thông lớn sẽ được xây dựng và hoàn thành trong năm nay. Trong đó, đáng chú ý là thông tin về tiến độ dự án Xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết, tuyến metro số 1 dự kiến sẽ chạy vận hành thử đoạn trên cao vào cuối quý III (cuối tháng 9) năm nay. Dự kiến trong cuối quý III, đầu quý IV tuyến sẽ được đưa vào sẽ vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải thành phố đang phối hợp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu Thủ Thiêm 2, dự kiến sẽ thông xe vào 30/4. Mặt đường Tôn Đức Thắng sẽ được tái lập trước thông xe cầu Thủ Thiêm 2. 

Ngày 8/3 tới đây, tuyến xe bus điện đầu tiên với lộ trình Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) - Bến xe buýt Sài Gòn sẽ được khai trương. Trong năm 2022 sẽ có thêm 4 tuyến tiếp tục được vận hành.

Bên cạnh việc hoàn thành các dự án dang dở, trong năm nay TP HCM sẽ xây dựng một số công trình trọng điểm như: Xây mới cầu Hòa Hưng (nhánh 2), cầu Kênh B (nhánh 2), cầu Kênh A (nhánh 2), cầu Vàm Sát 2, mở rộng đường Đồng Văn Cống, mở rộng đường Trần Đại Nghĩa,... 

Thành phố cũng phấn đấu khởi công một dự án cấp bách như Xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức), mở rộng Quốc lộ 50 (Bình Chánh),…

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ vận hành thương mại vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Đoàn tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên rời cảng Kasado (Nhật Bản) để về TP HCM. (Ảnh: Vietnamnet).

Liên quan đến tiến độ dự án Xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, trước đó, tại buổi Lễ triển khai thi công đầu năm mới 2022 của dự án được tổ chức sáng 10/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình và Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM Nguyễn Quốc Hiển thông tin, các hạng mục xây dựng dự án đã cơ bản hoàn thành, đạt được 89% tổng khối lượng công việc.

Trong năm 2021, công tác triển khai dự án đã ghi nhận được nhiều dấu ấn như: Kéo cáp trên toàn tuyến vào tháng 1, tái lập khu vực nhà ga Ba Son vào tháng 4, hoàn thành đóng điện trạm biến áp Bình Thái vào tháng 7, nhập khẩu được 11 đoàn tàu về Việt Nam trong tháng 11.

Năm 2022, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn trả lại mặt bằng và khôi phục lại giao thông khu vực TP HCM trước ngày 30/4. Chạy thử nghiệm trên từng đoạn và trên toàn tuyến từ Depot Long Bình cho đến nhà ga trung tâm Bến Thành sẽ được tiến hành trước ngày 31/12. Dự kiến đưa dự án được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2023.

Kiều Anh