|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tuần này, các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội

09:02 | 14/11/2016
Chia sẻ
Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn hàng loạt vấn đề "nóng" đang được dư luận quan tâm, có thể bao gồm các dự án đầu tư thua lỗ, nợ công hay vấn đề quản lý cán bộ...
tuan nay cac thanh vien chinh phu tra loi chat van truoc quoc hoi
Các đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 11/11

Theo lịch họp vừa được Văn phòng Quốc hội công bố, trong tuần này, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận một số dự án luật và chất vấn các thành viên Chính phủ về vấn đề nóng.

Cụ thể, sáng ngày 14/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy lợi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật thủy lợi.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Cuối giờ chiều, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về tình hình Biển Đông.

Từ ngày 15/11, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn với các phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Thủ tướng và bộ trưởng các bộ: Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn của đại biểu. Hoạt động chất vấn các thành viên Chính phủ diễn ra trong 2,5 ngày.

Dự kiến nội dung chất vấn về kiểm soát lãng phí trong đầu tư công, xử lý các nhà máy thua lỗ kém hiệu quả, chương trình cải cách giáo dục, công tác tổ chức cán bộ...

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong quá trình các bộ trưởng trả lời chất vấn, các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực có thể tham gia giải trình trả lời thắc mắc. Thủ tướng sẽ đăng đàn trả lời một số câu hỏi chất vấn của các bị đại biểu tại hội trường.

Chiều 17/11, nếu Quốc hội đồng ý, có thể sẽ đưa ra biểu quyết Luật về Hội. Trước đó, theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, do có nhiều ý kiến về dự án luật, Ban soạn thảo xin thêm thời gian nghiên cứu, hoàn chỉnh, trình dự thảo trong kỳ họp sau thay vì thông qua tại kỳ họp này.

Cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Ngày 18/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật đường sắt sửa đổi và dự án Luật du lịch sửa đổi. Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Tuần vừa qua, Quốc hội tiến hành biểu quyết về Luật đầu tư công trung hạn với phương án chốt các chỉ tiêu về trần nợ công 65% GDP, đồng ý nới trần nợ Chỉnh phủ lên mức 54% GDP so với 50% trước đó. Theo đó, số vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 sẽ là 2 triệu tỷ. Quốc hội cũng thông qua phương án ngân sách năm 2017, với mức tăng lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng một tháng.

Thái Hoàng