|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chuyển động thị trường

TS. Lý Quí Trung - Người khao khát truyền lửa

10:39 | 28/07/2021
Chia sẻ
Vừa qua, cùng với thống đốc bang New South Wales (Úc) là bà Margaret Beazley, TS. Lý Quí Trung vừa được ĐH Western Sydney trao bằng Tiến sĩ danh dự vì những đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và cộng đồng.

Đây là sự ghi nhận tiếp theo mà ĐH Western Sydney dành tặng cho doanh nhân đồng sáng lập Phở 24 sau danh hiệu Giáo sư và Cố vấn danh dự cấp cao. Ông Lý Quí Trung - "Cha đẻ" của Phở 24 đã được bổ nhiệm chức Giáo sư và Cố vấn danh dự cấp cao của ĐH Western Sydney.

TS. Lý Quí Trung - Người khao khát truyền lửa - Ảnh 1.

TS Lý Quí Trung phát biểu trước các sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp Đại học Western Sydney, với với tư cách là Tiến sĩ danh dự.

Hoài bão của một… nhân viên chạy bàn

Con đường lập nghiệp 35 năm của ông Trung bắt đầu bằng những bước đi trầy trật của một người trẻ vấp ngã điển hình, bao gồm từ việc học hành thất bại đến công việc lau nhà, quét dọn toilet của một nhân viên chạy bàn mới vào nghề.

"Nhưng lúc đó tôi ý thức rõ mình không phải là một người chạy bàn bình thường, mà là một nhân viên phục vụ với một ước mơ, hoài bão lớn. Đó là niềm khao khát được ngồi vào giảng đường đại học, được du học để một ngày nào đó trở về làm tổng giám đốc của khách sạn", ông Trung chia sẻ trong phần bắt đầu của bài phát biểu trước hàng trăm sinh viên dự lễ tốt nghiệp của ĐH Western Sydney.

Sau 5 năm trời chờ đợi và tìm kiếm cơ hội, cuối cùng ông trở thành một trong những du học sinh tự túc hiếm hoi của Việt Nam du học ở phương Tây vào thập niên 90 thế kỷ trước. Ông ghi danh vào ĐH Western Sydney, sau đó là ĐH Griffith cho tấm bằng thạc sĩ trước khi về nước, và đúng một năm sau đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành Tổng giám đốc khách sạn.

Ông Trung nói với các sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp rằng: "Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra nếu chúng ta có một ước mơ hay một kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Nhưng biết ước mơ không chưa đủ, mà còn phải biết hành động cho đúng để biến ước mơ thành hiện thực". Lời chia sẻ có vẻ ai cũng có thể nói được. Nhưng với ông Trung, đó là cả một hành trình gian nan.

Cuối tháng 8 này, TS. Lý Quí Trung sẽ tiếp tục cho ra mắt một cuốn sách về start-up trong thời kỳ bình thường mới như một cẩm nang cho giới trẻ khởi nghiệp. Đây là "công trình" tiếp theo của ông sau các đầu sách về khởi nghiệp trong ngành ẩm thực, nhượng quyền thương mại và xây dựng thương hiệu dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính sự đóng góp đối với cộng đồng và sự cho đi tri thức đối với trường đại học trong một thời gian dài, TS Lý Quí Trung đã trở thành một người bạn lớn, một khách quý, và một đại sứ thương hiệu ưu tú của ĐH Western Sydney. Trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông là một cách ghi nhận cụ thể và trân trọng nhất mà nhà trường có thể làm, theo lời phát biểu của giáo sư Yi-Chen, hiệu phó ĐH Western Sydney.

TS. Lý Quí Trung - Người khao khát truyền lửa - Ảnh 2.

"Biết ước mơ không chưa đủ, mà còn phải biết hành động cho đúng để biến ước mơ thành hiện thực", TS Lý Quí Trung chia sẻ.

Mở thêm cánh cửa tri thức cho người trẻ Việt

Theo ông Trung, tinh thần ham học hỏi của người Việt Nam rất lớn nhưng cơ hội tiếp cận với tri thức hiện đại của thế giới lại khá là giới hạn. Ông luôn cổ vũ giới trẻ Việt Nam đừng bỏ lỡ cơ hội du học hay tiếp cận với các chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam. Bản thân ông cũng đồng thời không ngừng tìm ra các giải pháp, sáng kiến để góp phần đem tri thức của thế giới ngày càng gần hơn với người Việt.

Dự án Trung tâm đào tạo khu vực Đông Nam Á (ASEAN Hub) hay Trung tâm khởi nghiệp - Vườn ươm Launch Pad của ĐH Western Sydney phối hợp với Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong những sáng kiến đó.

Nhưng mong muốn lớn nhất của TS Lý Quí Trung là làm sao các chương trình đào tạo đại học này phải trang bị cho đội ngũ doanh nhân tương lai của Việt Nam cùng một lúc cả hai yếu tố tối quan trọng: vừa có những kiến thức học thuật bài bản quốc tế, lại vừa có những tư duy kinh doanh thuộc hàng tinh hoa của các thế hệ doanh nhân Việt Nam thành công.

Vị tân Tiến sĩ danh dự của ĐH Western Sydney gọi lớp doanh nhân tương lai lý tưởng này là thế hệ doanh nhân đương đại.

Hơn 20 năm qua, cái tên Lý Quí Trung được nhiều người biết đến như một doanh nhân, diễn giả, tác giả và nhà hoạt động giáo dục đầy năng động. Ông Trung luôn tâm huyết với việc chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho giới trẻ, cho dù đó là một cuộc đối thoại trong hội trường chật kín hàng trăm khán giả, hay chỉ là một buổi chuyện trò với một nhóm sinh viên bên tách cà phê.

Trung tâm khởi nghiệp - Vườn ươm Launch Pad của ĐH Western Sydney phối hợp với Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM dành cho sinh viên Việt Nam ra đời cũng là nơi sinh viên Việt Nam có thể dễ dàng gặp gỡ và học tập từ các doanh nhân thành công như TS Lý Quí Trung, chuẩn bị hành trang khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bích Thu