|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trung Quốc yêu cầu các website, mạng xã hội phải có đội ngũ kiểm duyệt bình luận từ người dùng

21:16 | 18/06/2022
Chia sẻ
Các quy tắc do Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc đề xuất cũng đưa ra các hình phạt liên quan đến vi phạm nếu các trang, mạng xã hội này không tuân thủ.

Ảnh minh hoạ người dùng internet Trung Quốc. (Ảnh: SCMP). 

Cơ quan quản lý an ninh mạng Trung Quốc đã đề xuất một dự thảo quy định yêu cầu các mạng xã hội, nền tảng video,… phải kiểm duyệt các bình luận do người dùng viết trước khi nó được hiển thị trên mạng, tờ South China Morning Post đưa tin.

Các quy tắc mới yêu cầu đơn vị vận hành nền tảng phải có một đội ngũ kiểm duyệt nội dung “phù hợp với quy mô dịch vụ của họ” và nâng cao chất lượng chuyên môn của nhóm này, theo một tài liệu được cơ quan chức năng công bố hôm 17/6.

Quy định mới cũng thắt chặt các quy tắc hiện có, được ban hành từ năm 2017, yêu cầu các công ty phải xem xét bình luận của người dùng dưới bài đăng tin tức. Các quy tắc mới cũng chỉ rõ hình phạt liên quan đến vi phạm.

Trong đó, các nhà khai thác nội dung internet, nếu không tuân thủ quy định sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ tính năng bình luận, thậm chí là dừng toàn bộ dịch vụ cung cấp. Quy định trước đây chỉ nêu rằng: “các cơ quan chức năng sẽ thực hiện hành động đối với các nhà cung cấp dịch vụ vi phạm quy tắc, theo các luật và quy định liên quan”.

Dự thảo quy định mới yêu cầu người dùng mạng xã hội nên đăng ký bằng danh tính thực trước khi để lại bình luận. Người dùng có những bình luận vi phạm các quy tắc có thể bị cảnh cáo, cấm bình luận, xoá bình luận và nặng nhất là bị tạm dừng hoặc vô hiệu hoá tài khoản.

Các quy tắc cũng cấm hành vi sử dụng bot hoặc người bình luận thuê để phát tán thông tin gây rối trật tự và gây hiểu nhầm cho dư luận. Người dùng phải bị đưa vào danh sách đen nếu vi phạm nghiêm trọng các quy tắc và bị cấm truy cập vào dịch vụ hoặc mở tài khoản mới.

Cơ quan chức năng đang trưng cầu ý kiến người dân về dự thảo mới này đến hết ngày 1/7. Nhiều dân mạng Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trước dự thảo luật mới. Một người dùng trên Weibo đã viết rằng: “Đăng ký tài khoản bằng tên thật là đủ rồi, không cần thiết phải hạn chế quá mức. Mọi người sẽ lên tiếng thế nào?”.

Dự thảo là một phần trong cách tiếp cận ngày càng mạnh tay đối với kiểm duyệt nội dung trên không gian mạng của quốc gia tỷ dân. Từ năm 2017, Trung Quốc đã triển khai hệ thống đăng ký tên thật nghiêm ngặt, yêu cầu người dùng Weibo và WeChat phải xác thực tài khoản bằng mã ID quốc gia, số điện thoại di động và các tài khoản liên quan khác.

Đầu năm nay, một số dịch vụ mạng xã hội của Trung Quốc, bao gồm Weibo và Douyin (TikTok tại Trung Quốc) phải hiển thị vị trí của người dùng dựa trên giao thức internet (IP) - một tính năng mà người dùng không thể tắt đi.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Chí Dũng

Khối ngoại mua ròng 231 tỷ đồng mã SBT
Khối ngoại mua ròng hơn 259 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 16/9, trong đó SBT dẫn đầu chiều mua trên HOSE với 231 tỷ đồng.