|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc xoa dịu thị trường với cam kết duy trì tăng trưởng trong mục tiêu

17:42 | 15/03/2019
Chia sẻ
Hôm 15/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định tăng trưởng kinh tế sẽ duy trì trong mục tiêu của chính phủ.

"Thực tế, nền kinh tế Trung Quốc đã đương đầu với áp lực giảm tốc mới trong bối cảnh lớn hơn là sự chậm lại của nền kinh tế toàn câu", ông Lý trả lời báo chí vào cuối buổi họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) kéo dài 11 ngày tại Bắc Kinh.

Ông Lý cho biết mục tiêu mới 6 - 6,5% là phù hợp với mục tiêu của chính phủ trong việc không để các chỉ số kinh tế lớn trượt khỏi phạm vi thích hợp.

"Thông qua đó, chúng tôi gửi một thông điệp về sự ổn định tới thị trường", ông nói thêm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm thuế và phí, tổ chức tốt hơn hệ thống hành chính, củng cố các nhân tố thúc đẩy mới cho tăng trưởng, mở rộng tiếp cận thị trường và qui mô cho tất cả thành phần tham gia thị trường", ông Lý nói. Thủ tướng Trung Quốc cho biết thêm sẽ cần các biện pháp mạnh mẽ hơn để đối phó với những bất ổn gia tăng trong năm nay.

Sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc đang không cho thấy điểm dừng, với tỉ lệ thất nghiệp cao và tăng trưởng sản lượng ngành công nghiệp ghi nhận ở tốc độ yếu nhất trong một thập kỉ. Trung Quốc đặt ra mục tiêu mới trong tuần trước, vì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chật vật với việc ngừng sử dụng đòn bẩy tài chính và cuộc tranh chấp thương mại với Mỹ.

Trong nỗ lực thúc đẩy khu vực tư nhân, tuần trước, ông Lý tuyên bố kế hoạch giảm thuế trị giá 2.000 tỉ nhân dân tệ (gần 300 tỉ USD). Đối với các nhà sản xuất, thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được cắt còn 13% từ mức 16%, với thuế vận chuyển và xây dựng giảm từ 10% xuống 9%.

Với việc các nhà máy được đặt tại nước ngoài ngày càng nhiều, ông Lý cũng nhấn mạnh áp lực việc làm trầm trọng. Ông lưu ý chính phủ đã, lần đầu tiền, đặt chính sách "việc làm đầu tiên", ngang hàng với chính sách tài khóa và tiền tệ.

"Giữ các chỉ số kinh tế lớn trong phạm vi thích hợp là nhân tố đầu tiên đảm bảo việc làm, kìm hãm sự gia tăng thất nghiệp", ông nói. Ông Lý cũng nói sinh viên mới tốt nghiệp, quân nhân giải ngũ, người thất nghiệp và người lao động mùa vụ là chìa khóa để ổn định việc làm trong năm nay.

Trung Quốc xoa dịu thị trường với cam kết duy trì tăng trưởng trong mục tiêu - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Taro Yokosawa/Nikkei Assia Review.

Hôm 15/3, ông Lý nhận định sẽ "không có lời nói đãi bôi" và các thành phần tham gia thị trường sẽ thử nghiệm tác động thật sự của những chính sách này.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chính phủ Trung Quốc phải "thắt lưng buộc bụng" để thanh toán cho hàng loạt khoảng thuế và phí giảm, nhằm mang lại lợi ích cho các công ty tư nhân, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tìm cách ngăn sự chậm lại của nền kinh tế.

Luật đầu tư nước ngoài mới

Tại cuộc họp báo diễn ra trong hai tiếng, ông Lý cũng trả lời câu hỏi về các vấn đề từ chiến tranh thương mại với Washington, tới Triều Tiên và luật đầu tư quốc tế mới của Trung Quốc.

Luật đầu tư nước ngoài mới, một trong những vấn đề quan trọng nhất tại NPC năm nay, đã được quốc hội thông qua vào sáng thứ Sáu (15/3). Luật nhằm thúc đẩy đầu tư của các công ty nước ngoài và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, đáp lại chỉ trích từ phía Mỹ.

Ông cũng nhấn mạnh nhiều ngành công nghiệp sẽ được mở cho các công ty nước ngoài và lưu ý chính phủ nước ngoài đối xử một cách công bằng giữa doanh nghiệp Trung Quốc và các công ty quốc tế.

Ông không đặt trọng tâm vào cuộc tranh chấp với Mỹ, nói rằng trong khi đã có "những biến động", thì việc tách rời mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là không thực tế. Ông bày tỏ hi vọng các cuộc đàm phán thương mại sẽ tạo ra kết quả.

Hôm 14/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay hội nghị thượng đỉnh để kí kết một thỏa thuận thương mại giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc sẽ không diễn ra vào cuối tháng 3 vì cần thêm các cuộc đàm phán.

Bên cạnh đó, ông Lý đã đưa ra một quan điểm cứng rắn về những cáo buộc Bắc Kinh yêu cầu công ty Trung Quốc theo dõi các quốc gia khác.

Trong quá trình diễn ra cuộc họp báo, các báo cáo từ Nga cho hay Triều Tiên đang xem xét tạm ngừng các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington, và nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể suy nghĩ lại về việc cấm thử nghiệm tên lửa.

Mặc dù vẫn chưa rõ ông Lý đã được báo về thông tin này hay không, ông nói với các phóng viên rằng điều quan trọng là toàn bộ thành phần liên quan phải tiếp tục tham gia. Theo ông, các vấn đề là lâu dài và phức tạp, và không thể được giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn.

Thủ tướng Trung Quốc hối thúc tăng gấp đôi giá trị thương mại với NgaThủ tướng Trung Quốc hối thúc tăng gấp đôi giá trị thương mại với Nga Xây dựng thương hiệu quốc gia nhìn từ Xây dựng thương hiệu quốc gia nhìn từ 'Trung Quốc mộng' Quốc hội Trung Quốc chính thức thông qua luật đầu tư nước ngoàiQuốc hội Trung Quốc chính thức thông qua luật đầu tư nước ngoài

Lyly Cao