|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Trung Quốc tạm thời cấm bay đối với Boeing 737 Max sau tai nạn thảm khốc tại Ethiopia

08:53 | 11/03/2019
Chia sẻ
Lệnh cấm là một đòn giáng mạnh vào tập đoàn sản xuất máy bay Boeing vì các hãng hàng không Trung Quốc là những khách hàng lớn của dòng máy bay này.

Theo Bloomberg, một nguồn tin thân cận giấu tên cho biết Trung Quốc đã yêu cầu tất cả hãng hàng không của nước này tạm ngừng cất cánh dòng máy bay Boeing 737 Max sau khi một chiếc loại này do Ethiopian Airlines khai thác gặp tai nạn ngày hôm qua làm toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Hãng hàng không Ethiopian Airlines và Cayman Airways cũng ra tuyên bố tạm dừng khai thác dòng máy bay B737 Max này.

Chuyến bay mang số hiệu ET302 của Ethiopian Airlines lao xuống đất chỉ vài phút sau khi rời thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để đến Nairobi, Kenya. Đây vụ tai nạn thảm khốc thứ hai chỉ trong vòng 5 tháng đối với dòng máy bay B737 Max – dòng sản phẩm bán chạy nhất của Boeing.

Trung Quốc tạm thời cấm bay đối với Boeing 737 Max sau tai nạn thảm khốc tại Ethiopia - Ảnh 1.

Khu vực chiếc Boeing 737 Max rơi xuống, cách thủ đô Addis Ababa 62 km về phía Tây Nam. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Theo số liệu chính thức trên website của Boeing, hãng hàng không China Southern Airlines hiện có 16 chiếc B737 Max và đang đợi bàn giao 34 chiếc khác.

Còn hãng China Eastern Airlines thì đang khai thác 13 chiếc, Air China có 14 chiếc. Các hãng hàng không khác cũng đã mua B737 Max bao gồm Hainan Airlines và Shandong Airlines.

Trung Quốc tạm thời cấm bay đối với Boeing 737 Max sau tai nạn thảm khốc tại Ethiopia - Ảnh 2.

Nguồn: Bloomberg.

Một lệnh cấm bay trên diện rộng tại thị trường hàng không lớn và quan trọng bậc nhất thế giới như Trung Quốc là một đòn giáng mạnh nữa vào danh tiếng của Boeing và là một mối đe dọa tiềm tàng đối với tình hình tài chính của hãng sản xuất máy bay này. Theo số liệu của Boeing, các hãng hàng không Trung Quốc chiếm khoảng 20% tổng số B737 Max đã bàn giao tính tới tháng 1/2019.

Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, loại máy bay thân hẹp (một lối đi) B737 Max đóng góp gần 1/3 lợi nhuận hoạt động của Boeing và nhiều khả năng tạo doanh thu 30 tỉ USD khi sản lượng nhà máy tăng lên mức 57 chiếc/tháng trong năm nay.

Thảm họa ở Ethiopia diễn ra chỉ vài tháng sau khi một chiếc B737 Max của hãng hàng không Lion Air lao xuống biển Java ngoài khơi Indonesia hôm 29/10/2018. Báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn làm 189 người chết này cho thấy phi công của chiếc B737 Max xấu số đã gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát máy bay do có thiệt bị gặp trục trặc.

Hãng tin Bloomberg đã thử liên hệ với phòng an toàn bay và phòng hành chính thuộc Cục Hàng không Trung Quốc nhưng không nhận được phản hồi.

Đại diện hãng Boeing cũng chưa đưa ra bình luận khi được Bloomberg đề nghị. Trước đó, Boeing cho biết hãng đang chuẩn bị cử một đội kĩ thuật đến Ethiopia để hỗ trợ điều tra nguyên nhân tai nạn. Chiếc máy bay này được bàn giao cho Ethiopia Airlines – hãng hàng không lớn nhất Châu Phi – vào tháng 11 năm ngoái.

Rơi máy bay ở Ethiopia: Cùng loại Boeing 737 Max 8 trong vụ Lion AirRơi máy bay ở Ethiopia: Cùng loại Boeing 737 Max 8 trong vụ Lion Air Tàu bay Boeing 737 MAX đầu tiên của Vietjet sẽ giao cuối năm 2019Tàu bay Boeing 737 MAX đầu tiên của Vietjet sẽ giao cuối năm 2019 Động cơ Boeing 787 bị lỗi, Rolls-Royce không cung cấp động cơ cho Boeing 797Động cơ Boeing 787 bị lỗi, Rolls-Royce không cung cấp động cơ cho Boeing 797

Song Ngọc