|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Trung Quốc tái mở cửa tác động ra sao đến thị trường chứng khoán Việt Nam?

17:15 | 20/12/2022
Chia sẻ
Theo góc nhìn của chuyên gia, việc Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero COVID, cho phép nền kinh tế tái mở cửa dần dần, tạo ra kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 rằng dòng tiền trong nền kinh tế sẽ được lưu thông, tiếp cận dễ dàng hơn.

(Ảnh chụp màn hình).

Trung Quốc ngày càng phát đi nhiều tín hiệu mở cửa lại nền kinh tế sau chính sách Zero COVID, song song với đó là đưa ra các chính sách thúc đẩy nền kinh tế vốn đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại bởi dịch. Điều này đã làm cho giới đầu tư trên toàn cầu kỳ vọng vào những dấu hiệu tích cực hơn cho nền kinh tế Trung Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Câu hỏi đặt ra là việc Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam?

Chia sẻ trong Talkshow "Phố Tài chính", ông Trần Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest cho rằng khi Trung Quốc mở lại, động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam rất lớn. Điều này sẽ tác động đến năng lực sản xuất kinh doanh cũng như cải thiện hơn về khả năng thực hiện của các doanh nghiệp sản xuất.

Chính sách tiền tệ trong nước của Việt Nam cũng sẽ có nới lỏng hơn so với giai đoạn trước, làm cho dòng tiền kinh tế dồi dào hơn, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp sẽ tốt hơn trong giai đoạn sắp tới.

Các nước Mỹ, châu Âu, tình trạng lạm phát cao nhất có lẽ đã trôi qua và mức độ đang giảm dần. Biểu hiện là dù Fed vẫn tiếp tục tăng lãi suất nhưng đã có tín hiệu hạ nhiệt đáng kể và chúng ta rất kỳ vọng rằng Mỹ, châu Âu sẽ thành công trong chính sách kiềm chế lạm phát trong giai đoạn tới. Điều này sẽ giúp thanh khoản của nền kinh tế có được tín hiệu tốt hơn.

Tất cả những điều đó tạo ra kỳ vọng rất lớn vào năm 2023, dòng tiền trong nền kinh tế sẽ được lưu thông, tiếp cận dễ dàng hơn.

Còn theo quan điểm của ông Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp trường Đại học Bristol, Anh, thị trường Việt Nam nhiều tháng qua bị ảnh hưởng không phải vì vấn đề Trung Quốc hay vấn đề chung của thế giới mà chúng ta bị ảnh hưởng vì các chính sách đối với thị trường bất động sản, đối với các chính sách về thanh khoản.

Hiện nay yếu tố đó được giãn ra vào cuối năm và tạo ra động lực ngắn hạn cho thị trường. Nhưng nếu nhìn về 3 tháng hoặc 6 tháng sắp tới thì bất định về chính sách vẫn còn đó và vẫn còn trong quá trình tháo gỡ.

Về các nhóm ngành có khả năng được hưởng lợi, ông Hồ Quốc Tuấn cho rằng hạ tầng của các khu công nghiệp, đặc biệt là nếu giải ngân đầu tư công tốt hơn thì những doanh nghiệp liên quan tới hạ tầng của nền kinh tế sẽ được hưởng lợi.

Với kỳ vọng từ 2024 trở đi kinh tế thế giới sẽ hồi phục tốt, chuyên gia cũng đánh giá những nhóm ngành về mảng hàng tiêu dùng của Việt Nam có thể tận dụng được giai đoạn này để thâu tóm hoặc tiến hành tái cấu trúc, được hưởng lợi rất lớn từ 2024 trở đi.

Cuối cùng là về vấn đề hàng tồn kho của một số hãng sản xuất xây dựng như thép sẽ đến lúc bật trở lại. Chuyên gia nhận định khi cổ phiếu của những lĩnh vực đó rẻ đi, nếu có tầm nhìn dài hạn qua 2024 thì đây là một giai đoạn tốt để mua và nắm giữ lâu dài.

Còn theo Phó Chủ tịch Smart Invest, nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ dẫn đến bùng nổ nhu cầu hàng hóa thiết yếu, nhóm ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản sẽ là những nhóm ngành có được tốc độ tăng trưởng được kỳ vọng rất đáng kể.

Cùng với đó là nhóm ngành du lịch, khách sạn ghi nhận tín hiệu tích cực khi khách du lịch từ Trung Quốc được đi lại dễ dàng hơn. Ngành hàng không, vận tải cũng sẽ có được tăng trưởng khi các đường bay mở cửa trở lại.

Thu Thảo