|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc phân bổ thêm hạn ngạch nhập khẩu dầu thô giữa lúc đang mở cửa biên giới

15:57 | 10/01/2023
Chia sẻ
Nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc có thể sẽ sớm phục hồi, vì nước này đang đẩy nhanh quá trình mở cửa nền kinh tế sau gần ba năm duy trì chính sách Zero COVID hà khắc.

Các bồn chứa dầu thô và khí đốt tại một cảng biển ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn thạo tin của Bloomberg, gần đây, giới chức Trung Quốc đã cấp thêm hạn ngạch để các nhà máy lọc dầu mua thêm dầu thô. Trong đợt mới nhất, 44 nhà máy lọc dầu tư nhân đã được phép nhập khẩu 111,82 triệu tấn dầu thô.

Mỗi năm, các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc - vốn được biết đến với cái tên “ấm trà” - sẽ được mua một lượng dầu thô nhất định theo nhiều đợt, khối lượng mỗi đợt do chính phủ quyết định.

Hạn ngạch cho năm 2023 đã lên đến 132 triệu tấn. Thời điểm này năm ngoái, tổng hạn ngạch mà chính phủ đã cấp cho doanh nghiệp là 109 triệu tấn, theo Bloomberg.

 

Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình mở cửa nền kinh tế. Nhu cầu nhiên liệu của nước này được kỳ vọng sẽ đi lên, khi làn sóng COVID hiện tại suy yếu vào cuối quý I.

Hôm 8/1, Trung Quốc đã chính thức mở cửa biên giới sau gần ba năm duy trì chính sách Zero COVID hà khắc.

Trong phiên giao dịch ngày 9/1, giá dầu thế giới đã tăng gần 3%, do thị trường kỳ vọng hoạt động du lịch sẽ khởi sắc trong những tuần tới cũng như vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo oilprice.com, còn một dấu hiệu khác cho thấy các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc có thể nhập khẩu và xử lý thêm dầu thô trong những tháng tới.

Chính phủ đã phê duyệt xuất khẩu 18,99 triệu tấn xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay - tăng 46% so với hạn ngạch mà Bắc Kinh phân bổ trong đợt đầu tiên của năm 2022, Reuters ghi nhận.

Đợt cấp hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu mới nhất báo hiệu Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà máy lọc dầu trong nước. Nhu cầu nhiên liệu ở các thị trường châu Á khác đang khá tốt, cho nên Trung Quốc có thể sẽ muốn nắm bắt cơ hội kiếm tiền này.

Khả Nhân