|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc khẳng định không có nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp

17:34 | 24/06/2020
Chia sẻ
Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc phủ nhận tin đồn đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới, có nguy cơ vỡ trận sau đợt mưa lớn ở vùng phía nam đất nước thời gian qua.
Chuyên gia Trung Quốc: 'Không có nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp' - Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp nhìn từ trên cao. (Ảnh: Getty Images)

Bác bỏ tin đồn của một số hãng truyền thông phương Tây, Thời báo Hoàn cầu - hãng tin nhà nước Trung Quốc, đã dẫn lời các chuyên gia khẳng định đập Tam Hiệp vẫn còn nguyên vẹn.

Đồng thời, các chuyên gia này còn cho biết đập Tam Hiệp có đủ khả năng dự phòng để duy trì lưu lượng nước hiện tại sau khi các khu vực ở phía nam Trung Quốc trải qua mùa mưa nặng hạt kéo dài, khiến mực nước của đập vượt quá vạch kiểm soát lũ.

Kể từ khi Trung Quốc bước vào mùa lũ hồi tháng 6, các tỉnh thành nằm ở phía nam và phía đông đất nước đều ghi nhận lượng mưa lớn và nặng hạt, gây ra lũ lụt. Tính đến nay, có hơn 2 triệu người nằm trong diện bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế đã lên đến hàng tỉ nhân dân tệ.

Vào ngày 20/6, mực nước trong đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đã chạm ngưỡng 147m, tức cao hơn 2m so với vạch cảnh báo lũ. Trước đó một ngày, lưu lượng nước tăng vọt từ 20.500m3/s lên 26.500 m3/s.

Mực nước đáng báo động tại đập Tam Hiệp đã làm dấy lên tin đồn rằng cấu trúc của con đập này đang lâm nguy và người dân sống quanh đập cần sơ tán. Theo Thời báo Hoàn cầu, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã thổi phồng khẳng định đập Tam Hiệp có nguy cơ vỡ.

Ông Guo Xun - nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kĩ thuật thuộc Cục Quản lí Động đất Trung Quốc (đặt trụ sở tại Bắc Kinh), đã bác bỏ những đồn đoán nêu trên. Ông Guo nói đập Tam Hiệp có khả năng chứa dòng chảy lớn hơn nhiều so với hiện tại.

Dự án thủy điện lớn nhất thế giới này được thiết kế để đảm bảo sao cho đập vẫn an toàn dù mực nước đạt 175m hoặc lưu lượng nước chạm ngưỡng 70.000 m3/s. Theo các chuyên gia Trung Quốc, lưu lượng nước tối đa của đập Tam Hiệp có thể liệt vào "hàng hiếm có khó tìm trong cả nghìn năm".

Hiện tại, mực nước 147m và lưu lượng nước 26.500 m3/s hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Guo cho hay hôm 22/6.

Nhà nghiên cứu của Viện Cơ học Kĩ thuật lưu ý mực nước vượt quá vạch cảnh báo lũ 2m cho thấy nước trong hồ chứa cần phải được xả để cân bằng dòng chảy bên trong và phía ngoài, mục đích là nhằm ngăn mực nước tiếp tục tăng lên. Ông Guo nói đây không phải là vấn đề hiếm gặp trong mùa mưa và không phải là thách thức lớn đối với hồ chứa đập Tam Hiệp.

Tin đồn đã xuất hiện từ lâu

Đồn đoán rằng đập Tam Hiệp là một thảm hỏa trực chờ xảy ra từ lâu đã xuất hiện trên mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc.

Chuyên gia Trung Quốc: 'Không có nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp' - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy rìa đập Tam Hiệp bị biến dạng. (Nguồn: Google Maps)

Vào tháng 7/2019, một ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy đập Tam Hiệp đang bị biến dạng, làm dấy lên lo ngại rằng rìa đập đang vỡ.

Trong một tuyên bố sau đó, China Three Gorges Corp (CTGC) - công ty điều hành đập, cho biết dữ liệu giám sát cho thấy con đập đang hoạt động bình thường và dự án này hoàn toàn an toàn và đáng tin cậy.

Biến dạng nhỏ thường xảy ra ở các đập và sẽ không ảnh hưởng đến độ an toàn của công trình nếu biến dạng vẫn nằm trong phạm vi đàn hồi, các nhà phân tích lí giải sau này.

Ông Guo cho biết đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống "theo dõi sức khỏe" đa kênh có thể đưa ra cảnh báo khi có sự bất thường, chẳng hạn như biến dạng trước khi thay đổi hiện rõ ra bên ngoài.

Khả Nhân