|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc hoàn tất mua dự trữ 30.000 tấn heo

17:35 | 11/10/2021
Chia sẻ
Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây cho biết nước này đã hoàn tất mua dự trữ 30.000 tấn heo. Đây là một trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kéo giá heo hơi vốn đang ở mức đáy nhiều năm.

Giới chức nước này cho biết sẽ tiếp tục mua heo dự trữ nhằm hỗ trợ giá trong nước. Trước đó, chia sẻ tại một cuộc họp báo hồi tháng 9, ông Ma Youxiang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết Trong vài tháng qua, giá thịt heo giảm rất nhanh, chúng tôi hy vọng mọi người có thể tận dụng cơ hội này để ăn nhiều thịt heo và mua nhiều thịt heo hơn”.

Theo Washington Post, giá heo hơi Trung Quốc, quốc gia nuôi heo lớn nhất thế giới, giảm hơn 56% từ đầu năm đến nay khiến nông dân nước này đang phải vật lộn với các chi phí chăn nuôi ngày một đắt đỏ.

Trước đó, Trung Quốc đã nỗ lực phục hồi lại đàn heo của mình sau khi chịu thiệt hại nặng nề từ khi dịch tả heo Châu Phi bùng phát.

Có thời điểm, số lượng heo của nước này đã giảm khoảng 40% so với một năm trước đó, dẫn đến tình trạng khan hiếm thịt heo. Nông dân Trung Quốc đã dành phần lớn thời gian trong năm ngoái để xây dựng lại đàn của họ, trước khi nguồn cung thịt lợn trong nước bình thường và giá bắt đầu giảm. 

Theo CNBC, giá thịt heo biến động mạnh trong hai năm rưỡi qua đang làm chao đảo ngành chăn nuôi heo của Trung Quốc, từ ông lớn đến nông dân nhỏ lẻ đều phải gồng mình gánh khối nợ lớn.

Ông Bai Xubo, đại diện cấp cao của tập đoàn sản xuất thịt heo New Hope, bày tỏ: "Giá thịt heo giảm đã tác động trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp".

Ông Bai cho rằng, nguồn cung trong tương lai sẽ tiếp tục dư thừa, khi mà lượng thịt đông lạnh nhập khẩu vẫn tăng trong khi nhu cầu của người tiêu dùng không cải thiện.

Theo dữ liệu giá bán buôn từ Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, giá thịt heo hiện nay đã tụt xuống khoảng 20 nhân dân tệ/kg, gần bằng mức đầu năm 2019. Khi đạt đỉnh vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, giá thịt heo đã nhảy vọt lên gần 50 nhân dân tệ/kg hoặc cao hơn.

Tháng 8 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc cho thấy giá thịt heo đã giảm 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Điều này gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp chăn nuôi và nông dân đang mắc kẹt trong nợ nần do "không có khả năng lập kế hoạch sản xuất theo các dự báo về giá thịt heo", S&P nhấn mạnh.

H.Mĩ