|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Trung Quốc có kế hoạch cấm khai thác tiền ảo?

17:13 | 09/04/2019
Chia sẻ
Theo đưa tin từ Bloomberg, Trung Quốc đang có ý định cấm khai thác tiền ảo, động thái này sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp đang chịu áp lực lớn khi giá tiền ảo giảm, cạnh tranh gay gắt.
Trung Quốc có kế hoạch cấm khai thác tiền ảo? - Ảnh 1.

Trong tuần nay, Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia, nhà hoạch định kinh tế mạnh mẽ của  Trung Quốc, đã liệt kê hoạt động khai thác tiền ảo vào danh sách nhiều ngành công nghiệp mà họ dự định loại bỏ vì gây lãng phí nghiêm trọng tài nguyên hoặc làm ô nhiễm môi trường. 

Cơ quan này đang tiếp nhận các phản hồi công khai về dự thảo này và chỉ ra rằng lệnh cấm khai thác tiền ảo có thể có hiệu lực ngay khi họ chính thức ban hành. Thời gian tham vấn kết thúc vào ngày 7/5 tới.

Trung Quốc từng là nơi khai thác khoảng 70% hoạt động khai thác bitcoin và 90% giao dịch trên toàn thế giới. Và các nhà chức trách đã tiến hành chiến dịch gần hai năm để thu hẹp ngành công nghiệp tiền ảo trong bối cảnh lo ngại về bong bóng đầu cơ, gian lận và tiêu thụ năng lượng lãng phí.

Sau khi cấm các dịch vụ tiền ảo và kêu gọi các sàn giao dịch địa phương ngừng giao dịch tiền ảo vào năm 2017, các quan chức Trung Quốc đã đưa ra dự thảo để ngăn chặn việc khai thác tiền điện tử vào năm 2018, quá trình được nhận định là tiêu thụ lượng điện năng lớn. Tại thời điểm đó, Bắc Kinh được cho là đã yêu cầu các cơ quan địa phương cố gắng đẩy các công ty khai thác vào tình trạng ngừng hoạt động.

Ngành công nghiệp ban đầu được phát triển tại Trung Quốc bởi giá rẻ đã bắt đầu chuyển ra nước ngoài. Nhà lãnh đạo thị trường Bitmain Technologies Ltd., thực hiện chào bán lần đầu tại Hong Kong, đã bắt đầu các hoạt động khai thác tại Mỹ và Canada. BTC.Top, nhóm khai thác lớn thứ ba, cho biết họ đang mở một cơ sở ở Canada năm ngoái.

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan và Nvidia Corp là một trong số các nhà sản xuất chip được liệt kê cung cấp các công ty khai thác tiền điện tử ở Trung Quốc và trên thế giới.

Diệp Bình

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.