|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc cách chức và khai trừ đảng cựu quan chức năng lượng

10:36 | 17/03/2019
Chia sẻ
BNEWS.VN Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã khai trừ đảng cựu quan chức năng lượng Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực do vi phạm kỷ luật.
Trung Quốc cách chức và khai trừ đảng cựu quan chức năng lượng - Ảnh 1.

Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực (Nur Bekri), cựu Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia (hàng đầu, ngoài cùng bên trái). Ảnh Xinhua

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 16/3 thông báo ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực (Nur Bekri), cựu Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia, đã bị cách chức và khai trừ đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp, trong đó có cả tội danh nhận hối lộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong thông cáo, CCDI và Ủy ban Giám sát quốc gia (NSC) cho biết đã tiến hành một cuộc điều tra đối với ông Nur Bekri.

Cuộc điều tra này đã phát hiện ông Nur Bekri lợi dụng các chức vụ của mình để giúp đỡ nhiều người thăng chức, vận hành doanh nghiệp và khai thác tài nguyên khoáng sản.

Ông Nur Bekri cũng bị phát hiện đã nhận hối lộ thông qua người thân, họ hàng, có lối sống xa hoa và chạy chức, gạ tình.

Thông cáo của CCDI và NSC còn nhấn mạnh rằng ông Nur Bekri đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và bị nghi nhận hối lộ, đồng thời không có dấu hiệu kiềm chế ngay cả sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII.

Theo thông cáo trên, vụ việc có tính chất nghiêm trọng và có ảnh hưởng xấu và ông Nur Bekri sẽ bị trừng trị nghiêm minh. Hiện các khoản tài chính bất chính của ông này đã bị tịch thu, và các tội danh sẽ được chuyển lên Viện Kiểm sát để tiến hành điều tra thêm./.

Lương Tuấn

Sếp Vicem Hà Tiên: Giá bán xi măng vào sân bay Long Thành 'rất chua chát'
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ bạn cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù giá biên lợi nhuận không cao.